Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Thứ sáu, 08/03/2024 22:09
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Chiều 8/3, tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phụ nữ năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo.

Tham dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng 5 Hải quân và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Năm 2023, Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân đã quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác phụ nữ, hoàn thành 100% nội dung, chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là hội phụ nữ đơn vị đã xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch, tiến trình hoạt động công tác phụ nữ năm 2023; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang, An Giang, Cà Mau thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân còn thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành. 100% cán bộ, hội viên thực hiện tốt tiêu chí: “Không bạo lực gia đình”, “Không sinh con thứ 3”, “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”; mô hình “Bát nước thao trường”, “Nuôi heo đất tiết kiệm” giúp đỡ hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền trị giá hàng chục triệu đồng. Năm 2023, Hội Phụ nữ Vùng được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu “Tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc”.

Thời gian tới, Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; duy trì có hiệu quả nền nếp chế độ sinh hoạt tổ chức hội phụ nữ các cấp và phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”…

 Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Hưởng, ghi nhận, biểu dương thành tích Hội Phụ nữ Vùng đạt được trong thời gian qua đồng thời lưu ý cán bộ, hội viên phụ nữ đơn vị cần tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để tự khẳng định mình trên mọi lĩnh vực công tác, thực sự là người chiến sĩ, người phụ nữ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ quân đội nói riêng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ đối với các hoạt động của đơn vị. Qua đó, khơi dậy và phát huy tiềm năng to lớn của phụ nữ trên các lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan trao danh hiệu “Tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc” và danh hiệu “Cán bộ hội phụ nữ giỏi” .

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Hải quân, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng 5 Hải quân đã trao danh hiệu “Tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc” cho Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân và danh hiệu “Cán bộ hội phụ nữ giỏi” cho 1 cá nhân.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cũng đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ năm 2023./.

Tin, ảnh: Văn Định – Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực