“Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên”

Thứ hai, 25/03/2013 15:21

(ĐCSVN) - Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn (4/4), ngày 25/3, Cơ quan Thường trực  Ban Chỉ đạo về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tổ chức triển lãm “Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên”.

 Một số loại bom bộ đội Công binh đã rà phá, được trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh:K.T)


Triển lãm trưng bày những tư liệu cũ và mới nhất về bom, mìn, đạn và hình ảnh về các hoạt động rà phá bom mìn của bộ đội và nhân dân cả nước cũng như hậu quả mà bom mìn sót lại sau chiến tranh mang lại.

Sau triển lãm này, ngày 31/3/2013, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh sẽ tổ chức chương trình giao lưu truyền hình, phát thanh trực tiếp với chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên”. Trong chương trình giao lưu, khán giả sẽ được xem phóng sự và gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với những vị khách mời trong nước và quốc tế... để hiểu rõ hơn về vị trí, ý nghĩa của chương trình; đồng thời thấy được công lao, sự hy sinh to lớn của lực lượng làm việc trực tiếp trong lĩnh vực rà phá bom mìn mà chủ công là bộ đội Công binh.

Theo Thiếu tướng Phạm Quang Xuân, Tư lệnh Binh chủng Công binh, sau chiến tranh, bom mìn còn sót lại trên đất nước ta là rất lớn (ước đến hàng trăm nghìn tấn) rải rác trên khắp lãnh thổ, làm ô nhiễm hàng triệu ha đất đai; đã có nhiều người bị chết và bị thương, trong số đó đa phần là trẻ em và người lao động chính trong gia đình. Bom mìn sót lại sau chiến tranh gây cho người dân cảm giác bất an khi canh tác. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ sau chiến tranh đến năm 2000, cả nước đã có hơn 100 nghìn người bị chết và bị thương; bình quân mỗi năm khoảng 4.000 người bị chết và bị thương do bom mìn sót lại sau chiến tranh.

 Một số loại đạn được bộ đội Công binh rà phá  (Ảnh: K.T)

Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm tới công tác khắc phục hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh, đã tổ chức nhiều chiến dịch thu gom, tiêu hủy hàng triệu bom mìn các loại, bảo đảm an toàn cho nhân dân, giải phóng hàng triệu ha đất đai đưa vào sản xuất góp phần xóa đói, giảm nghèo... Tuy nhiên do số lượng bom mìn, đạn dược sót lại rất lớn, rải rác trên diện rộng, đến nay đất đai bị ô nhiễm do bom mìn vẫn còn khoảng 20% diện tích cả nước, ảnh hưởng đến an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan đã tham mưu, đề xuất và được Chính phủ quyết định thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025(QĐ 504/QĐTTg ngày 21/4/2010); thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước do Thủ tướng làm Trưởng ban (Ban Chỉ đạo 504).

Sau gần 3 năm thực hiện Chương trình 504, bình quân mỗi năm hàng trăm nghìn ha đất đai được rà phá bom mìn, đưa vào canh tác, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân. Hiện chương trình đã hoàn thành điều tra lập bản đồ ô nhiễm bom mìn 49/63 tỉnh, thành; nâng cao năng lực Trung tâm quản lý dữ liệu; tích cực xây dựng Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia; một số dự án mới của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đã được triển khai. Công tác tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh góp phần tích cực làm giảm thiểu tai nạn thương tích do bom mìn sót lại sau chiến tranh; tạo đồng thuận xã hội; cổ vũ các cấp, các ngành, các tập thể cá nhân trong nước và cộng đồng quốc tế “Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực