Khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Thứ hai, 16/10/2023 21:38
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2023 với mục đích tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các cấp. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng – an ninh, phát huy vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh trong xây dựng và tác chiến khu vực phòng thủ.
Khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2023 

Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Ban chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ Quân khu II và Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2023.

Dự và chỉ đạo diễn tập về phía Quân khu II có các đồng chí: Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu II; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu II; Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu II; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu II; các đồng chí trong Ban chỉ đạo, đạo diễn Quân khu II.

Đại biểu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2023; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Dự diễn tập có đại biểu Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội; đại biểu các tỉnh trên địa bàn Quân khu II.

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu II  phát biểu khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Phát biểu khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2023, Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu II, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2023 với mục đích tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các cấp. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng – an ninh, phát huy vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh trong xây dựng và tác chiến khu vực phòng thủ. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý, giải quyết tình huống về quốc phòng – an ninh xảy ra trên địa bàn; kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang.

Đặc biệt, cuộc diễn tập đặt ra yêu cầu cao trong tiếp nhận và xử lý của người tập với nhiều nội dung, tình huống khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, phương thức tác chiến đa dạng. Trung tướng Phạm Hồng Chương yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng ý chí quyết tâm, đoàn kết, thống nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí lưu ý, trên từng cương vị, từng vai diễn và từng sở, ngành, đoàn thể phải chủ động kiểm tra chặt chẽ, tỉ mỉ, chuẩn bị chu đáo các nội dung trước khi diễn tập. Cùng với đó, cần nghiên cứu nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về Quốc phòng – An ninh của Đảng trong tình hình mới; gắn lý luận về tác chiến khu vực phòng thủ với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương để vận dụng vào giải quyết các tình huống do Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu giả định.

Từ đó, bảo đảm bám sát theo nguyên tắc và phù hợp với thực tiễn địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí cũng yêu cầu nội dung diễn tập thực binh A2 và thực binh bắn chiến đấu phải tiến hành theo đúng phương án đã được Ban chỉ đạo diễn tập thông qua, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Hội nghị thông qua kế hoạch phòng thủ dân sự (điều chỉnh) 

Trực tiếp chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, khẳng định: Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tuyên Quang trong năm 2023. Thông qua diễn tập là dịp để kiểm tra, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng và điều hành của chính quyền, năng lực làm tham mưu của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tác chiến khu vực phòng thủ. Đồng thời là dịp kiểm tra trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; trình độ tổ chức chỉ huy và hiệp đồng của cán bộ các cấp, các ngành đáp ứng với các tình huống trong tác chiến và trong phòng thủ dân sự.

Hội nghị triển khai kế hoạch thi hành tình trạng khẩn cấp về quốc phòng 

Cuộc diễn tập với đề mục Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Trong nội dung diễn tập phần cơ chế, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh đã diễn tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao, Công an nhận lệnh chuyển lên sẵn sàng chiến đấu; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh nhận văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trên về chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai kế hoạch thi hành trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang thời chiến...

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực