Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí, xuất bản về hoạt động quân sự, quốc phòng

Thứ năm, 18/01/2024 13:34
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đề nghị cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp trong Quân đội tạo điều kiện cho các phóng viên báo chí có điều kiện tiếp xúc các hoạt động Quân đội; đẩy mạnh phối hợp với Quân đội và cơ quan báo chí, tích cực tham gia các cuộc thi viết, tìm hiểu lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, vị thế của báo chí Quân đội.

Sáng 18/1, tại Hải Phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị. 

Báo cáo kết quả công tác báo chí, xuất bản toàn quân năm 2023 do Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn trình bày nêu rõ, năm 2023, công tác báo chí, xuất bản trong toàn quân luôn bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; triển khai chủ động, nền nếp, thống nhất, chất lượng, hiệu quả; góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị.

Các cơ quan báo chí Quân đội đã tổ chức tuyên truyền kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị trong nước, quốc tế và các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, Quân đội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đồng thời, báo chí Quân đội thường xuyên chú trọng tuyên truyền thành quả đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; tuyên truyền kịp thời, đậm nét hơn 80 sự kiện đối ngoại quốc phòng ở tất cả các cấp, cả trong và ngoài nước.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đến các đơn vị Quân đội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo để tuyên truyền, phản ánh kịp thời hoạt động của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đầu (SSCĐ), bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần lan tỏa hình ảnh, truyền thống, bản chất tốt đẹp của Quân đội.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn trình bày báo cáo kết quả công tác báo chí, xuất bản toàn quân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trong tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã quan tâm chỉ đạo tăng cường liên hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân đội, tăng thời lượng, chất lượng, hiệu ứng tuyên truyền về quân sự, quốc phòng, về QĐND Việt Nam. Có gần 19.500 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về quân sự, quốc phòng, gần 7.000 tin bài tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình. Các cơ quan báo chí đã thực hiện khoảng 5.700 tin, bài, hơn 100 chương trình các loại về đối ngoại, biển, đảo, biên giới.

Phóng viên chuyên trách quốc phòng, quân sự của nhiều cơ quan báo chí đã tích cực liên hệ, nỗ lực đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị quân đội thâm nhập thực tế, xây dựng hàng nghìn tin bài, phóng sự có chất lượng góp phần tuyên truyền, nâng cao hình ảnh, uy tín của Quân đội, Bộ đội Cụ Hồ; động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân quyết tâm thực hiện mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội giao cho.

Tiêu biểu trong phối hợp tuyên truyền về quân sự, quốc phòng, về QĐND Việt Nam năm 2023 là: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Tiền phong, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Báo Lao Động…

Năm 2023, hoạt động xuất bản, in và phát hành trong toàn quân tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, ưu tiên phục vụ các ngày lễ lớn, công tác tuyên truyền, giáo dục huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), công tác đối ngoại quốc phòng và đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Điểm nhấn các cơ quan, đơn vị là tiếp tục triển khai Đề án “Quy hoạch phát triển, xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; thực hiện nghiêm Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy hoạch sắp xếp lại các cơ sở in trong Quân đội; tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các đợt trưng bày giới thiệu sách và tài liệu… bảo đảm chặt chẽ, chất lượng.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị. 

Phương hướng chung năm 2024 được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam xác định là quán triệt, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; phát huy cao trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác báo chí, xuất bản.

Công tác báo chí, xuất bản trong toàn quân tiếp tục triển khai bảo đảm nền nếp, chất lượng, hiệu quả; thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng quy định, xử lý kịp thời, hiệu quả các thông tin phức tạp, nhạy cảm liên quan đến hoạt động quân sự, quốc phòng.

Bên cạnh đó, báo chí Quân đội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, đồng hành cùng báo chí cả nước cùng toàn đảng toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam, “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Các cơ quan báo chí Quân đội phấn đấu nghiên cứu, nâng cao chất lượng ấn phẩm báo chí; tăng cường đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm tiêu biểu trong năm 2024, nhất là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 80 năm Ngày truyền thống cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; tuyên truyền kịp thời, toàn diện kết quả các mặt hoạt động huấn luyện, SSCĐ.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường thời lượng tuyên truyền công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; triển khai có hiệu quả việc xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí; tích cực tham gia các giải báo chí, các cuộc thi chính luận, thi tìm hiểu của Trung ương, bộ, ngành, địa phương; quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên; tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các cơ quan báo chí để xây dựng, phát sóng, tiếp sóng các chương trình tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng…

Hoạt động xuất bản, in và phát hành tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội; học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

TS Nguyễn Công Dũng, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày tham luận tại Hội nghị. 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của Ban tổ chức về kết quả công tác báo chí, xuất bản năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham luận của các đại biểu tập trung vào một số vấn đề như: Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức thể hiện các tác phẩm báo chí viết về quốc phòng, quân sự, về QĐND Việt Nam; tích cực tham dự các giải báo chí, cuộc thi viết; tập huấn đội ngũ làm báo ở đơn vị cơ sở; phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí; chuyển đổi số báo chí, xuất bản; xây dựng cơ quan báo chí đa phương tiện…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội quán triệt sâu sắc mục tiêu lý tưởng của báo chí cách mạng, trung thành với đường lối quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp trong Quân đội phát huy thành tựu đạt được trong năm 2023, tạo điều kiện cho các phóng viên báo chí có điều kiện tiếp xúc các hoạt động Quân đội; có nhiều sản phẩm báo chí hiệu quả, chân thực, sinh động; chú trọng khai thác thêm các đề tài về chức năng đa dạng của Quân đội. Đẩy mạnh phối hợp với Quân đội và cơ quan báo chí, tích cực tham gia các cuộc thi viết, tìm hiểu lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, vị thế của báo chí Quân đội.

TS Nguyễn Công Dũng, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (thứ nhất, từ trái sang) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng tập thể Báo. 

Tại Hội nghị, để ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2023, 20 tập thể và 10 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 20 tập thể và 20 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tiến hành công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và và Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2023./.

Tin, ảnh: Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực