Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên Báo Quân khu 1

Thứ sáu, 16/06/2023 23:40
(ĐCSVN) – Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà báo nhiều kinh nghiệm, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội và tỉnh Thái Nguyên, đại biểu các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đã trao đổi và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm hữu ích, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên Báo Quân khu 1.
Các đại biểu dự hội nghị. 

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), sáng 16/6, Bộ tư lệnh Quân khu tổ chức hội nghị tọa đàm, trao đổi “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên Báo Quân khu 1”. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội, tỉnh Thái Nguyên; các chuyên gia, nhà báo có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí truyền thông; đại biểu các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu phát biểu chủ trì hội nghị. 

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị khẳng định, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị Quân khu; sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chức năng, nghiệp vụ cấp trên, hoạt động của Báo Quân khu 1 có sự phát triển khá toàn diện trên cả 3 loại hình: báo in, báo điện tử và truyền hình. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Báo Quân khu đã có nhiều cố gắng trong đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhất là nâng cao khả năng phản ánh các tin tức, sự kiện thời sự của LLVT Quân khu đến với bạn đọc.

Cán bộ, phóng viên Báo Quân khu được đào tạo, bồi dưỡng, có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từng bước được nâng lên. Hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền luôn bám sát thực tiễn cơ sở, phản ánh kịp thời mọi hoạt động của bộ đội trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 1 tích cực tham gia các giải báo chí của Trung ương, Quân đội và địa phương đạt kết quả tốt; cơ quan báo Quân khu 1 và nhiều lượt cán bộ, phóng viên được khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền trên Báo Quân khu cũng bộc lộ những hạn chế, nhất là chưa kịp thời đổi mới cách viết, cách thể hiện tác phẩm; chất lượng nội dung các tác phẩm chưa thực sự sâu sắc, tính phát hiện, định hướng, tính dự báo và tính chiến đấu chưa cao; phần lớn là thông tin phản ánh một chiều, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng còn hạn chế...

Bên cạnh đó, sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; nhất là các phương tiện truyền thông mới ra đời và mạng xã hội, truyền thông xã hội phát triển mạnh, đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến số lượng người đọc Báo Quân khu 1. Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tình hình mới, nhất là xu thế hiện đại hóa và chuyển đổi số báo chí, cần tập trung thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên Báo Quân khu 1.

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà báo nhiều kinh nghiệm, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội và tỉnh Thái Nguyên, đại biểu các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đã trao đổi và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm hữu ích, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên Báo Quân khu 1, tập trung vào các vấn đề như: Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thể hiện tác phẩm báo chí trên Báo Quân khu, bao gồm báo in, báo điện tử và chương trình Truyền hình Quân khu; nghiên cứu đổi mới quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí và quy trình xuất bản báo chí của tòa soạn trong xu thế báo chí truyền thông đa phương tiện và chuyển đổi số, bảo đảm đăng tải kịp thời, nhanh chóng các tin tức sự kiện có tính thời sự, các vấn đề đang được dư luận quan tâm. Đổi mới cách trình bày báo in, giao diện báo điện tử; tăng cường sử dụng các video clip, audio, các hình thức thể hiện mới trên báo điện tử như longform, infographics, emagazine...; đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội như facebook, zalo, youtube để thu hút bạn đọc, tăng khả năng lan tỏa của tin, bài, phóng sự truyền hình qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Nhà văn, nhà báo Đỗ Thị Thu Hiên- Phó Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tham luận tại hội nghị. 

Cùng với đó, chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, chuyển đổi số trong cơ quan báo chí. Phát huy tinh thần trách nhiệm, khơi dậy, vun đắp lòng nhiệt huyết, yêu nghề, niềm say mê sáng tạo của nhà báo chiến sĩ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu, phát huy vai trò hướng dẫn, đôn đốc của cơ quan chính trị đối với công tác tuyên truyền báo chí của đơn vị; đi đôi với tập huấn, bồi dưỡng, xây dựng mạng lưới thông tin viên, cộng tác viên báo chí ở đơn vị cơ sở. Bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ, phương tiện và kinh phí phục vụ hoạt động báo chí...

Các ý kiến đều nhấn mạnh vai trò trung tâm, ý nghĩa quan trọng hàng đầu của việc nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo Quân khu. Trong đó, cần thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên Báo Quân khu, đi đôi với phát huy tinh thần tự học tập, tự rèn luyện cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người làm báo, có kiến thức toàn diện về chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tư duy nhạy bén, biết tiếp thu vận dụng các xu thế mới, phong cách làm báo hiện đại, nhất là việc thực hiện chuyển đổi số trong quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí và quy trình xuất bản báo in, báo điện tử, chương trình truyền hình.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị. 

Ý kiến tham luận tại hội nghị là cơ sở để Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1, Cục Chính trị và Ban biên tập Báo Quân khu 1 nghiên cứu, tiếp thu vận dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục đổi mới, đột phá nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, xuất bản báo chí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực