Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của quân đội trong năm 2024

Thứ ba, 23/01/2024 16:24
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân bảo đảm chặt chẽ, chất lượng và đúng tiến độ; các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các kế hoạch, chương trình...

Sáng 23/1, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, khen thưởng; hoạt động quân sự, quốc phòng; văn hóa, văn học, nghệ thuật; củng cố, tôn tạo các di tích lịch sử; công tác chính sách, dân vận, đền ơn đáp nghĩa; hoạt động tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; các nội dung phục vụ tổ chức lễ kỷ niệm… được triển khai chặt chẽ.

Đặc biệt, thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà Đồng đội”, “Nhà Đại đoàn kết”, tính đến ngày 15/1, các đơn vị trong toàn quân đã rà soát, hỗ trợ kinh phí và triển khai khởi công xây dựng 4.153 căn, trong đó có 888 “Nhà Đồng đội” và 3.265 “Nhà Đại đoàn kết”.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo hỗ trợ các đơn vị xây dựng 10 công trình dân sinh cho các địa phương khó khăn; hỗ trợ 2.000 hộ dân nghèo và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền 52,2 tỷ đồng. Riêng Quân khu 1 đã triển khai hỗ trợ kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại xã Tam Kim và Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng với số tiền là 4,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã này với tổng mức đầu tư 70,6 tỷ đồng... 

 Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai các hoạt động kỷ niệm bảo đảm chặt chẽ, chất lượng và đúng tiến độ; các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt. 

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Văn phòng Bộ Quốc phòng phối hợp với Cơ quan Thường trực xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị chỉ đạo chung các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó chú ý tổ chức huấn luyện, hợp luyện diễu binh, diễu hành; bảo đảm vũ khí, trang bị, các loại phương tiện, cùng các mặt về bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho tổ chức lễ kỷ niệm.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức hội thảo, tọa đàm phải nêu những vấn đề mới; tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tôn tạo các công trình, thực hiện các chương trình về chính sách, dân vận; cơ quan thường trực thường xuyên nắm, tổng hợp tình hình, tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm báo cáo Ban tổ chức, lãnh đạo Bộ Quốc phòng theo quy định.../.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực