Phát huy truyền thống QĐND Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới

Thứ ba, 22/10/2024 15:12
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Hội thảo “Phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới” tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn cơ sở lý luận, thực tiễn của việc giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam; xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Các đồng chí chủ trì Hội thảo. 

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại (Hội đồng Lý luận Trung ương) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới”. Đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024). 

Các đồng chí: Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo có gần 100 bài tham luận, với cách tiếp cận và chủ đề ở nhiều khía cạnh khác nhau, đều khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội cách mạng, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời là một đội quân với tinh thần quốc tế cao cả.

Sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng là nhân tố quyết định bản chất cách mạng, sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Trung ướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo - Giám đốc Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng khái quát những nội dung chủ yếu đã được đề cập trong các bài tham luận gửi tới Ban Tổ chức và các ý kiến tham luận tại Hội thảo. Đa phần các tham luận trong Hội thảo dù tiếp cận ở các khía cạnh khác nhau, nhưng đều khẳng định, Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời là thành quả tất yếu từ đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. Được xây dựng trên cơ sở những nguyên lý xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng vào thực tiễn Việt nam, Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Đó là một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát triển từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ yếu thành mạnh, càng đánh càng mạnh và lập nên nhiều chiến công vô cùng oanh liệt. Hiện thực này, chứng tỏ rằng sự trưởng thành và sức mạnh chiến thắng của Quân đội chỉ có thể có được từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, các tham luận đều cho rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam đã quán triệt và thực hiện xuất sắc đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, gắn nhiệm vụ dân tộc với nghĩa vụ quốc tế; kiên quyết dùng bạo lực cách mạng để đập tan bạo lực phản cách mạng của chế độ thực dân, đế quốc; kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch; giương cao ngọn cờ hòa bình và tiến bộ; thực sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định bản chất cách mạng, sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là nguồn gốc sức mạnh sâu xa, cội nguồn làm nên chiến thắng của Quân đội ta.

Các tham luận đã tập trung phân tích và làm sâu sắc hơn bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam - phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; ý chí quyết chiến, quyết thắng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Các tham luận khẳng định, trong lịch sử nhân loại cũng như trong thế giới đương đại, thật hiếm có một quân đội nào lại hội tụ đầy đủ những phẩm chất cao đẹp để được nhân dân tin yêu sâu sắc như Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong các yếu tố tạo nên chất lượng tổng hợp toàn diện của quân đội, thì bản chất cách mạng, bản lĩnh chính trị của “Bộ đội Cụ Hồ”, sự gắn bó máu thịt với nhân dân, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết thống nhất... luôn là nhân tố quan trọng hàng đầu làm nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta. Truyền thống anh hùng và những phẩm chất cao quý đó được tôi luyện và phát huy mạnh mẽ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, một lần nữa tỏa sáng trong cuộc đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch hiện nay.

Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

Trên cơ sở luận giải về những vấn đề lý luận, thực tiễn, dự báo khoa học tình hình nhiệm vụ, các tham luận đã đề xuất giải pháp tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Các tham luận khẳng định, lịch sử hào hùng 80 năm qua với những bài học kinh nghiệm sâu sắc thực sự là cơ sở vững chắc để khẳng định: Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bất luận trong hoàn cảnh nào, Quân đội đều nhất mực giữ vững và nêu cao bản chất truyền thống của quân đội cách mạng, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời là một đội quân với tinh thần quốc tế cao cả.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị phát biểu tại Hội thảo. 

Trung tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Bạo chỉ ra rằng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, trước những biến chuyển nhanh chóng, khó lường, trước sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học công nghệ tạo ra những cơ hội, song cũng đặt ra những thách thức to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Để tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta phải luôn kiên định đường lối, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc; chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân”; chăm lo bảo đảm, nâng cao đời sống nhân dân và giáo dục cho thế hệ trẻ về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Quân đội cần phải tiếp tục quán triệt, thực hiện triệt để, có hiệu quả các quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng đúng đắn; xử lý thắng lợi các tình huống có thể xảy ra, không để Tổ quốc bị động, bất ngờ; sẵn sàng đánh thắng mọi hành động xâm lược của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, thời gian tới, cùng với quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang theo các đề án về điều chỉnh tổ chức biên chế và chiến lược trang bị cho Quân đội đến năm 2025, nhất là xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, cần tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm đảm bảo cho Quân đội luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Cùng với đó, cần đẩy mặnh nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, chiến tranh nhân dân. Các học viện, nhà trường Quân đội cần bám sát phương châm: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Tiếp tục phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại, đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng đáp ứng tình hình mới. Tiếp tục đưa quan hệ quốc phòng với các nước đi vào chiều sâu, bền vững, nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị mong muốn rằng, từ kết quả đạt được của Hội thảo hôm nay, trong thời gian tới, các cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, hạ sĩ quan - binh sĩ của Học viện Chính trị; của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; của Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại/Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống của đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần vào nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh; tham mưu đúng, trúng, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới./.

Tin, ảnh: T.Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực