Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Lực lượng vũ trang Quân khu 5

Thứ ba, 09/04/2013 19:00

Chiều 9/4, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và nói chuyện với Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5.

 

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm
tại Bảo tàng Quân khu 5. (ảnh: báo Quân đội nhân dân)

Trung tướng Lê Chiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 đã báo cáo với Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả thực hiện nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Trong thời gian qua, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ để nắm, nhận định và đánh giá đúng tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong hệ thống chính trị, giải quyết tốt các vụ việc phức tạp, không để các thế lực thù địch kích động tạo thành “điểm nóng”, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu. LLVT Quân khu 5 đã chấp hành nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng… thực sự là chỗ dựa vững chắc cho các địa phương phát triển kinh tế. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; nhiệm vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; nhiệm vụ giúp bạn…

Nói chuyện với LLVT Quân khu 5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh, tinh thần vì nhân dân phục vụ, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu giữ vững chủ quyền quốc gia trong khu vực được phân công của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng đã thông báo về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, tình hình biển Đông và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta…

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc căn dặn LLVT Quân khu 5 tiếp tục giữ vững truyền thống kiên cường, bất khuất, tổ chức huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao, nâng cao chất lượng tổng hợp, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia; làm tốt nhiệm vụ của đội quân công tác trong việc giúp nhân dân các địa phương phòng chống lụt bão, thiên tai; nhận thức rõ hơn về hai nhiệm vụ chiến lược, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, cùng với toàn quân bảo vệ vững chắc sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời, quan hệ tốt với các địa phương của hai nước bạn Lào và Cam-pu-chia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị… Đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị của Bộ Tư lệnh Quân khu về các vấn đề phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực