Phụ nữ Công an tỉnh Sơn La nỗ lực học và làm theo Bác

Thứ hai, 15/11/2021 11:26
(ĐCSVN) - Thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm, vì cộng đồng, đông đảo cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh Sơn La đã hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung, hình thức học tập và làm theo Bác; qua đó, đã tạo động lực để từng cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của quê hương Sơn La giàu truyền thống cách mạng.

Theo đó, hằng năm, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh Sơn La đã chủ động tham mưu với Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, tổ chức triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội và phong trào phụ nữ; trọng tâm là chỉ đạo Hội Phụ nữ các cơ sở tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”. Trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các cấp Hội Phụ nữ đã triển khai cụ thế hóa từng nội dung của các phong trào bằng những việc làm và hành động cụ thể; tổ chức cho 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện tốt các chỉ tiêu, nội dung thi đua. Việc thi đua học tập và làm theo Bác của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ tỉnh Sơn La đã gắn với thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Công an tỉnh Sơn La phối hợp trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: PV). 

Bên cạnh đó, xác định việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, các cấp Hội đã thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Giáo dục, bồi dưỡng về vị trí, vai trò của công tác phụ nữ, ý thức trách nhiệm của người phụ nữ Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội...

Theo đồng chí Đại úy Mai Nguyễn Ngọc Huyền, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đã góp phần quan trọng trong việc khơi dậy ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên để từng người học và làm theo Bác có hiệu quả thực chất, sâu sắc hơn.

leftcenterrightdel
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Sơn La phối hợp vận động, quyên góp và hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: PV).

Tìm hiểu được biết, trên cơ sở đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Công an tỉnh Sơn La đã thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành; góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ, đơn vị trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thế vững mạnh. Hội Phụ nữ Công an tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều mô hình, phần việc có giá trị như: Mô hình “Nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn “; mô hình “Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh”... Công tác từ thiện, xã hội, đền ơn, đáp nghĩa được Hội phụ nữ Công an tỉnh quan tâm thực hiện và coi đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, cùng đồng lòng, đồng sức thực hiện trên tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, hướng về cộng đồng, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Sơn La đã chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức Chương trình “Chung tay phòng chống dịch COVID-19”, tặng 4.000 khẩu trang vải, 500 bánh xà phòng diệt khuẩn, phát 4.500 tờ rơi; tặng quà có giá trị trên 30 triệu đồng cho 2 chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện: Thuận Châu, Mộc Châu, Yên Châu, Phù Yên,… Hội Phụ nữ Công an tỉnh Sơn La còn phối hợp vận động, quyên góp và hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Với những cách làm hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo Bác, hằng năm có trên 98% cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh Sơn La được công nhận đạt đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, 100% các cơ sở hội được xếp loại khá trở lên; 80% hội viên trở lên đạt phụ nữ tiên tiến, phụ nữ xuất sắc. Nhiều cán bộ, hội viên đã biểu dương, khen thưởng do đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua. Hội phụ nữ Công an tỉnh và nhiều Hội Phụ nữ cơ sở đã đạt được những thành tích xuất sắc, được Hội phụ nữ Bộ Công an, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La, Giám đốc Công an tỉnh và các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, làm theo Bác của Hội Phụ nữ Công an tỉnh; trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương những cá nhân tiêu biểu, tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên phụ nữ vươn lên khẳng định bản thân; góp phần tích cực vào quá trình thực hiện nhiệm chung của các cơ quan, đơn vị./.

Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực