Sẵn sàng ứng phó với bão số 9

Thứ ba, 27/10/2020 14:59
(ĐCSVN) - Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là Quân khu 5 quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công văn của Bộ Quốc phòng; chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến của bão; kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.
 Trung tướng Nguyễn Trọng Bình  kiểm tra công tác ứng phó với bão số 9 tại TP Đà Nẵng.

Sáng 27/10, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 9 tại TP Đà Nẵng.

Làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Vùng 3 Hải quân, Sư đoàn Không quân 372, Sư đoàn Phòng không 375, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng), Đoàn công tác đã nghe báo cáo nhanh tình hình ảnh hưởng, thiệt hại, kết quả khắc phục hậu quả mưa lũ, các cơn bão số 6, 7, 8, đặc biệt là công tác chỉ đạo phòng, chống bão số 9 của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 và các đơn vị quân đội trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo đó, các đơn vị đã triển khai kịp thời, có hiệu quả việc phòng, chống, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa, lũ, bão số 6, 7, 8. Hiện nay, tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 9, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã ban hành Điện số 399 ngày 25/10/2020 và Điện số 403ngày 26/10/2020 về thực hiện Công văn số 4013 ngày 26/10/2020 của Bộ Quốc phòng, Điện số 72/TK ngày 26/10/2020 của Bộ tổng Tham mưu; thực hiện chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu 5 bảo đảm cho các kíp trực SSCĐ, kíp trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Sở Chỉ huy Quân khu để chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phòng chống bão số 9. Đoàn công tác của Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Quân khu 5 cũng tổ chức 3 Đoàn công tác tham gia các Đoàn kiểm tra của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị đối với các địa phương, đơn vị trên địa bàn Quân khu.

Các cơ quan, đơn vị của Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn Đà Nẵng duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng chống thiên tai các cấp. Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các cơ quan chức năng, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương thông tin, thông báo kêu gọi tàu, thuyền trên biển cơ động tránh trú, neo đậu bảo đảm an toàn; rà soát kiểm tra có phương án sơ tán nhân dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Tiếp tục kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch, phương án và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, bảo đảm thông tin liên lạc sẵn sàng giúp nhân dân phòng chống mưa, lũ, bão. Dừng các hoạt động xây dựng cơ bản, thi công công trình chiến đấu, huấn luyện, công tác khác để tập trung phòng, chống thiên tai. Chằng chống bảo đảm an toàn doanh trại, hệ thống nhà kho, cắt tỉa cây xanh, khơi thông hệ thống thoát nước, củng cố bảo đảm an toàn hệ thống điện... Kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng di chuyển bộ đội để bảo đảm an toàn. 

Đến sáng 27/10, các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đã tổ chức sơ tán được 24.765 hộ/81.017 nhân khẩu. Hơn 43.000 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện (ô tô, xe chuyên dụng, xe đặc chủng, xuồng, ca nô, áo phao, phao cứu sinh... ) của  LLVT Quân khu 5 và các đơn vị Bộ Quốc phòng sẵn sàng cơ động giúp dân phòng chống mưa, lũ, bão số 9.

Tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là Quân khu 5 quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công văn của Bộ Quốc phòng; chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến của bão; kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”. Tập trung bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão, nhất là cho người, tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú. Rà soát phương án, chủ động sơ tán người, phương tiện tại các khu vực nguy hiểm. Tùy theo diễn biến của bão và tình hình cụ thể, các đơn vị có phương án phòng chống hiệu quả; quyết tâm giảm thiểu, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 9 gây ra./.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực