Sư đoàn 363 nâng cao kiến thức pháp luật cho chiến sĩ mới

Thứ ba, 19/03/2024 16:39
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thông qua phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho chiến sĩ mới nhằm bồi dưỡng và nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, kỷ luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ...

Sáng 19/3, tại thành phố Hải Phòng, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK - KQ) phối hợp với Cơ quan Điều tra hình sự khu vực I, Quân chủng PK - KQ tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật cho chiến sĩ mới (CSM) năm 2024. Tham gia buổi học có đại diện cơ quan bảo vệ - an ninh Sư đoàn; lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn huấn luyện CSM Sư đoàn 363 cùng gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Tại đơn vị, báo cáo viên đã giới thiệu cho các CSM các chuyên đề: Nhận thức chung về pháp luật, kỷ luật và một số tội phạm cụ thể; Thực trạng và giải pháp phòng ngừa và các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với Quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, một số vi phạm, tội phạm khác thường xảy ra trong Quân đội, đơn vị…

Quang cảnh buổi học. 

Theo Thượng tá Nguyễn Trung Toàn, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 363, thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong Sư đoàn nói chung và các đơn vị huấn luyện CSM nói riêng đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hội đồng PBGDPL Sư đoàn thường xuyên được kiện toàn, củng cố cả về nhân sự, cơ cấu và chất lượng; tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các đề án, chương trình PBGDPL.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác PBGDPL và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội đối với các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn. Công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được quan tâm đúng mức. Nội dung PBGDPL tập trung vào các nội dung mới về chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định bảo đảm an toàn giao thông... Hình thức, cách thức tiến hành có nhiều đổi mới, bảo đảm phong phú, sinh động, sát yêu cầu thực tiễn, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Thông qua hoạt động PBGDPL ở các cơ quan, đơn vị đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, như “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”; “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật”; sân khấu hóa “Ngày pháp luật”; lồng ghép PBGDPL với biểu diễn văn nghệ, thông tin trong buổi chào cờ; thi tìm hiểu pháp luật...

Ngoài ra, các đơn vị còn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh nội bộ, pa-nô, nói chuyện pháp luật..., nhờ đó, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị được nâng lên; ý thức chấp hành pháp luật của bộ đội có chuyển biến tích cực; hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm kỷ luật, toàn Sư đoàn bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thông qua phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CSM góp phần xây đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Cao Thanh Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực