Sức trẻ ở Lữ đoàn 954

Thứ tư, 11/05/2022 15:05
(ĐCSVN) - Thường xuyên bám sát yêu cầu nhiệm vụ, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, những năm qua, tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Lữ đoàn Không quân - Hải quân 954, Quân chủng Hải quân luôn là lực lượng nòng cốt trong mọi hoạt động của đơn vị; tích cực góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của toàn Lữ đoàn…

Một ngày đầu tháng 5, giữa cái nắng nóng đặc trưng của bán đảo Cam Ranh, chúng tôi được tham gia một buổi luyện tập trước khi thực hiện nhiệm vụ nhảy dù tại Lữ đoàn Không quân - Hải quân 954 (Lữ đoàn 954). Vượt lên khắc nghiệt của thời tiết, mọi thao tác được phi công, lực lượng dù-tìm kiếm cứu nạn thực hiện một cách chính xác, thuần thục; vừa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, vừa đáp ứng yêu cầu về thời gian.

Trung tá Nguyễn Mạnh Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư đoàn cơ sở Lữ đoàn 954 chia sẻ: “Xung kích trong các hoạt động huấn luyện, luyện tập chuyên môn là một nội dung quan trọng trong kế hoạch tự tu dưỡng, rèn luyện của mọi cán bộ, ĐVTN Lữ đoàn 954. Đó đồng thời còn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ Lữ đoàn trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” thời kỳ mới. Nhờ vậy, mỗi cán bộ, ĐVTN ngày thêm trưởng thành, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị cũng được nâng cao”, góp phần vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của Lữ đoàn.

Chuẩn bị luyện tập trước khi thực hiện nhiệm vụ nhảy dù ở Lữ đoàn Không quân - Hải quân 954.

Tìm hiểu được biết, Lữ đoàn 954 là đơn vị Không quân Hải quân duy nhất được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Hải quân đầu tư nhiều máy bay, trang thiết bị tiến thẳng lên hiện đại (Trực thăng săn ngầm Ka-28, thủy phi cơ DHC-6, trực thăng vận tải EC-225, máy bay không người lái UAV Heron, Birdeye…), nguồn lực con người có chất lượng cao, đội ngũ phi công, thợ máy được đào tạo cơ bản ở nước ngoài và các nhà trường trong, ngoài quân đội, là lực lượng tuổi trẻ và có nhiều nhiệt huyết cống hiến lớn.

Theo đó, nét nổi bật trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Lữ đoàn 954 đó là tổ chức Đoàn các cấp đã thường xuyên triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có tính sáng tạo thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia. Hằng năm, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, ĐVTN đã luôn bám sát chương trình giáo dục cơ bản, tình hình nhiệm vụ đơn vị, đặc điểm ĐVTN để tổ chức học tập các bài lý luận chính trị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Đảng, của Đoàn, nhiệm vụ của đơn vị... bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả như: học tập, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, tôn vinh cán bộ sĩ quan trẻ, thi tìm hiểu, thông qua hệ thống thiết chế văn hóa, tham gia đấu tranh trên không gian mạng....

Quá trình giáo dục các tổ chức đoàn đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, mô phỏng trực quan 3D tạo sự say mê, hứng thú cho ĐVTN học tập; kết quả giáo dục chính trị đạt và vượt chỉ tiêu so với nhiệm kỳ trước (tăng tỉ lệ khá giỏi 2%). Kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị với tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị cho 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên; tỷ lệ vi phạm kỷ luật trong giai đoạn 2017 - 2022 giảm 0,01% so với nhiệm kỳ trước.

Thi đấu thể thao tại Lữ đoàn Không quân - Hải quân 954.

Đặc biệt, tuổi trẻ Lữ đoàn 954 đã thường xuyên đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” thời kỳ mới. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được nhân rộng trong toàn Lữ đoàn như: “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý tình cảm”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên hút thuốc lá”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; “Ngày hoạt động vì môi trường Chính quy - Xanh - Sạch - Đẹp”; “Ngày kỹ thuật Thanh niên tự quản”, “Thanh niên Lữ đoàn Không quân - Hải quân 954 chung tay bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa - vì màu xanh của biển”…

Trong giai đoạn 2017 - 2022, tuổi trẻ Lữ đoàn 954 đã tham gia hơn 20.000 ngày công để củng cố, tu sửa cảnh quan đơn vị, giúp đỡ gia đình chính sách, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19….  Qua đánh giá hằng năm, 100% cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có lối sống trong sạch, lành mạnh, đoàn kết, thương yêu đồng chí đồng đội; kỷ luật tự giác, nghiêm minh, nếp sống chính quy, mẫu mực, luôn có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Tuổi trẻ Lữ đoàn Không quân - Hải quân 954 luôn xung kích trong các hoạt động thi đua thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Trung tá Hoàng Văn Thuyên, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Lữ đoàn Lữ đoàn 954 khẳng định: "Kế thừa truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, đông đảo cán bộ, ĐVTN toàn Lữ đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát huy sức trẻ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong điều kiện hoạt động đặc thù, cán bộ, ĐVTN đã thực sự là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn Lữ đoàn".

Với phương châm “xung kích, sáng tạo, đề cao sức trẻ” và tinh thần “Tuổi trẻ Lữ đoàn 954 Bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, quyết thắng”, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp thuộc Lữ đoàn Không quân - Hải quân 954 sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục và rèn luyện ĐVTN, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, mục tiêu, lý tưởng, niềm tin, ý chí quyết tâm phấn đấu cho ĐVTN; đẩy mạnh xung kích thực hiện các phong trào thi đua, gắn với các cuộc vận động của Quân đội, của Quân chủng Hải quân. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp với các tổ chức quần chúng đơn vị bạn, tổ chức đoàn địa phương và đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân… Qua đó, vừa tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” thời kỳ mới, vừa nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của toàn Lữ đoàn./.

Bài, ảnh: Tạ Quang Đạo - Trần Văn Tiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực