Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào

Thứ tư, 20/03/2024 16:46
(ĐCSVN) - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Vongkham Phommakone thống nhất hai bên cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên cơ sở các văn bản đã ký kết. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo, tập huấn; hậu cần...

Sáng 20/3, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 4. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Vongkham Phommakone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, đồng chủ trì Đối thoại.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 4.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 4 có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được nhiều thỏa thuận mang tính chiến lược nhằm định hướng cho quan hệ hai nước trong năm 2024 và những năm tiếp theo kể từ Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (tháng 2/2024) và Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào (tháng 1/2024).

Tai buổi đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Vongkham Phommakone nhất trí đánh giá thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào đã đạt được nhiều kết quả thực chất, tạo sức lan tỏa cao về quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Chính phủ, quân đội và nhân dân hai nước, thể hiện trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; các cơ chế đối thoại, tham vấn; quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo, tập huấn, cử chuyên gia; hậu cần - kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng; tham vấn, ủng hộ nhau trên các diễn đàn, cơ chế đa phương, nhất là những cơ chế do ASEAN dẫn dắt...

 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Vongkham Phommakone ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 4.

Hai bên nhấn mạnh năm vừa qua, Việt Nam, Lào, Campuchia đã tổ chúc rất thành công Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới 3 nước lần thứ nhất; đồng thời mong muốn thời gian tới, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa quân đội 3 nước với nội dung, hình thức phù hợp.

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao vai trò quan trọng của ASEAN trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác. Tin tưởng rằng, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2024, Lào sẽ điều hành hiệu quả các cơ chế hợp tác, tạo sự đồng thuận trong nội khối về các vấn đề chung cùng quan tâm, tiếp tục đưa ASEAN vững bước phát triển. Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay sắp tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng năm mới của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tới Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Vongkham Phommakone thống nhất hai bên cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên cơ sở các văn bản đã ký kết. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo, tập huấn; hậu cần - kỹ thuật; hợp tác kinh tế quốc phòng; tăng cường tham vấn, ủng hộ nhau tại các cơ chế đa phương. Đề nghị giao Đoàn chuyên viên Bộ Quốc phòng hai nước làm tốt công tác tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Nghị định thư giai đoạn 2020 - 2024, đề xuất các nội dung đưa vào Nghị định thư giai đoạn 2025 - 2029, báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước xem xét, quyết định.

Kết thúc đối thoại, hai trưởng đoàn đã ký kết Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 4./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực