Thắt chặt quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào

Chủ nhật, 08/10/2023 21:42
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới.

Ngày 8/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt (BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện A Lưới và các đơn vị, cá nhân đồng hành đã tổ chức buổi tuyên truyền, tặng quà cho lực lượng vũ trang và nhân dân các bản tiếp giáp hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

 Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt (BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện A Lưới và các đơn vị, cá nhân đồng hành đã tổ chức buổi tuyên truyền, tặng quà cho lực lượng vũ trang và nhân dân các bản tiếp giáp hai bên biên giới Việt Nam - Lào.
 

Tại cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã chủ trì tổ chức lễ chào cờ bên cột mốc 666; giới thiệu chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; mối quan hệ, đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào; các quy định, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào cho nhân dân hai bên biên giới.

 Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã chủ trì tổ chức lễ chào cờ bên cột mốc 666.

Dịp này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt, Hội Chữ thập đỏ huyện A Lưới và các đơn vị, cá nhân đồng hành đã trao tặng 130 suất quà cho Đại đội Bảo vệ biên giới 531, Đồn công an Tà Vàng và nhân dân bản Ka Lô (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào). Đồng hành cùng chuỗi hoạt động này tại đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt, các đơn vị đã trao tặng 2 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 50 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc thôn A Tin, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Hoạt động thiết thực, ý nghĩa ngóp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

Hoạt động thiết thực, ý nghĩa này góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới.

                                                           

Tin, ảnh: Hoàng Oanh - Võ Tiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực