Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tùy viên Quân sự Campuchia

Thứ tư, 27/03/2024 16:26
(ĐCSVN) - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ mong muốn Thiếu tướng Leang Sovannara sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác giữa hai bên.

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thiếu tướng Leang Sovannara, Tùy viên Quân sự Campuchia đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. 

 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quà lưu niệm tặng Thiếu tướng Leang Sovannara.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia thời gian qua, nhất là trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền về quan hệ đoàn kết giữa hai nước, công tác quản lý, bảo vệ biên giới, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh. Đặc biệt, vào tháng 12/2023, Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp cùng Bộ Quốc phòng Lào tổ chức thành công Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ mong muốn Thiếu tướng Leang Sovannara sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác giữa hai bên, nhất là về trao đổi đoàn, đào tạo nguồn nhân lực, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác của mình, Thiếu tướng Leang Sovannara sẽ phát huy những kết quả đã đạt được của người tiền nhiệm, có những đóng góp mới thúc đẩy phát triển hơn nữa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia.

 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chụp ảnh cùng các đại biểu.

Thiếu tướng Leang Sovannara bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam - Campuchia nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng. Thiếu tướng Leang Sovannara khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực góp phần triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực