Tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP

Thứ tư, 24/07/2024 12:00
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thời gian trôi qua, khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Các đồng chí Bộ đội Biên phòng là điểm tựa rất quan trọng đối với các vùng biên giới, là chỗ dựa cho đồng bào vùng biên giới”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự gần dân, bám dân, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường xuyên dành nhiều sự quan tâm, chỉ đạo đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Trong những lần làm việc với lực lượng Bộ đội Biên phòng tại các địa phương trên cả nước, đồng chí Tổng Bí thư luôn đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong khắc phục khó khăn, hiểm nguy, bám trụ nơi biên cương Tổ quốc, thực hiện phương châm “ba bám, bốn cùng” với đồng bào các dân tộc thiểu số, đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn bình yên nơi biên cương của Tổ quốc, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Ngày 20/01/2017, trong dịp tới thăm, làm việc và chúc Tết Bộ Tư lệnh BĐBP, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Tôi cứ nhớ mãi ngày xưa được học về Bộ đội Biên phòng: “Những chiến sĩ chon von trên chòi canh biên giới. Chân đạp mây bay tóc vờn gió núi. Ngày mù sương tơ tưởng một bến đò. Đêm sáng trăng khao khát một vần thơ”. Xa nhà, tình cảm, nhớ quê hương thế mà vẫn rất anh dũng và làm điểm tựa cho bà con vùng biên giới”. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bây giờ không phải ngẫu nhiên mà Đảng, Nhà nước có chủ trương cử các đồng chí BĐBP về sinh hoạt với Đảng ủy xã, trực tiếp làm phó bí thư, bí thư để phối hợp, tăng cường tình đoàn kết quân - dân. Tổng Bí thư cho rằng những đổi thay, phát triển của đất nước như ngày hôm nay là sự cố gắng chung của cả nước, trong đó, không thể không nói đến lực lượng BĐBP. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP gian nan, vất vả, phần đông là ở vùng xuôi lên biên giới điều kiện để quan tâm, chăm sóc cha mẹ rất hạn chế. Chính môi trường khắc nghiệt, gian khổ đó đã tôi luyện nên những người lính Biên phòng quân hàm xanh - hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ suốt những năm qua. Giành nhiều tình cảm cho BĐBP nên “Hầu như lần nào đi công tác xuống các địa phương tôi đều đến thăm các đơn vị quân đội, trong đó có các đồn Biên phòng. Đến đâu tôi cũng nghe các đồng chí lãnh đạo và nhân dân địa phương đánh giá tốt về BĐBP, rất tin tưởng vào BĐBP. Rất nhiều công việc, chủ trương của địa phương triển khai nơi biên giới giao cho các đồng chí đều đạt được kết quả rất tốt." 

Quan tâm tới lực lượng BĐBP, trong nhiều năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những chỉ đạo sâu sát mang tính định hướng chiến lược nhưng rất cụ thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành thời gian trực tiếp đến thăm các đồn Biên phòng. Năm 2017, Tổng Bí thư đã tới thăm, làm việc và chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và trò chuyện qua đường truyền trực tuyến với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang), Đồn Biên phòng Côn Đảo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Hoàng Anh).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng biểu dương các chương trình hướng về biên giới, hải đảo, hướng về đồng bào các dân tộc do lực lượng Bộ đội Biên phòng phát động và phối hợp thực hiện. Điển hình như: “Chương trình "Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Mái ấm biên cương”, “Nâng bước em tới trường”... “Các đồng chí giúp cho hàng nghìn hộ gia đình, hàng nghìn con em dân tộc vượt qua khó khăn; khi các cháu học hành tiến bộ, có trình độ trở về công tác ở quê hương, họ rất biết ơn bộ đội, biết ơn Đảng. Đó chính là lòng tin vững chắc vào chế độ xã hội chủ nghĩa, vào Đảng ta, Nhà nước ta, và đó cũng là chiến lược phát triển, đào tạo con người trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của các đồng chí”, Tổng Bí thư nhấn mạnh khi nhắc đến kết quả công tác của lực lượng Bộ đội Biên phòng. 

 Đại úy Vũ Văn Cường vinh dự được Tổng Bí thư trực tiếp trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN).

Vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị các điển hình tiên tiến, tiêu biểu toàn quốc về học tập và làm theo đạo đức và tấm gương Hồ Chí Minh năm 2023, tại Thủ đô Hà Nội, Đại úy Vũ Văn Cường, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Si Pha Phìn (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) chia sẻ: "Đối với chúng tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương, niềm tin vững chắc cho mỗi cán bộ chiến sĩ vững tay súng bảo vệ biên cương của Tổ quốc".

Là 1 trong 10 đại biểu được Tổng Bí thư trực tiếp trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại úy Vũ Văn Cường còn nhớ như in về cuộc gặp gỡ đầy thân tình tại Văn phòng Trung ương Đảng. Nghẹn ngào trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại úy Vũ Văn Cường luôn tự nhủ, bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, để sống một tuổi trẻ thật rực rỡ, để cống hiến, để góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia.

Nhớ lại những kỷ niệm khó quên khi Tổng Bí thư luôn dành tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Đại tá Vũ Văn Hưng, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh xúc động cho biết: Trong những ngày tháng 4 lịch sử năm 2013, khi Nhân dân cả nước đang hân hoan chào mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất hoàn toàn đất nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh vinh dự lần đầu tiên đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc với CBCS Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương bộ đội biên phòng đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh ở khu vực biên giới, đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả với các loại tội phạm, tạo thông thoáng cho hoạt động xuất nhập cảnh, giao thương biên giới. BĐBP Quảng Ninh tích cực tham gia phòng chống lụt bão, làm tốt công tác dân vận, xây dựng nhiều mô hình nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh, như mô hình “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự xóm (bản) khu vực biên giới”. 

Mặc dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rời xa chúng ta, nhưng hình ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân, một nhân cách lớn và nghĩa tình trong trái tim mỗi người dân Việt Nam nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nói riêng. 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt nhiều thành tựu to lớn. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vô cùng xúc động, thương tiếc và tự hào về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư, người đảng viên kiên trung đã luôn hết lòng, hết sức vì Nhân dân, vì Đảng, vì Tổ quốc. “Khắc sâu lời dạy của Tổng Bí thư, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh nguyện phát huy tinh thần “Vì dân quên mình, vì dân phục vụ”, thường xuyên gắn bó với nhân dân, lắng nghe, học hỏi nhân dân, nắm vững địa bàn, nắm vững các phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc; đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp để giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới; xây dựng môi trường hoà bình, sự bình yên để nhân dân yên tâm sản xuất, gắn bó với quê hương, với bản làng”, Đại tá Vũ Văn Hưng khẳng định.

Thiếu tá Hoàng Mạnh Tý (ngồi giữa), Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phong Hải. (Ảnh: TL). 

Cùng chung cảm xúc tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thiếu tá Hoàng Mạnh Tý, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phong Hải (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thưa Thiên Huế) cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn trân trọng, khắc ghi những tình cảm và sự quan tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho lực lượng Bộ đội Biên phòng trong suốt những năm qua. Biến đau thương thành hành động, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phong Hải nguyện tiếp tục cố gắng học tập và rèn luyện; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ vững chắc tuyến biên giới của Tổ quốc”.

Dù công tác ở những địa bàn khác nhau, song những “người lính mang quân hàm xanh” trên mọi miền đất nước đều nghẹn ngào, tiếc thương trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Một cán bộ lãnh đạo luôn tận tụy, hết mình, hết sức vì công việc và quan tâm, gần gũi, lắng nghe ý kiến của cấp dưới, quần chúng nhân dân. Khắc sâu lời dạy của Tổng Bí thư, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang tiếp tục đoàn kết, gắn bó chặt chẽ cùng nhân dân các khu vực biên giới, nỗ lực khắc phục khó khăn, giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

TL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực