Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ ba, 29/11/2022 18:01
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đề án Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân được xây dựng khoa học với 9 nhóm nhiệm vụ cơ bản; trong đó nổi bật là các hoạt động hội thảo, tọa đàm, giao lưu với các nhân chứng lịch sử; triển lãm thành tựu khoa học quân sự, công tác tuyên truyền, giáo dục, hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Ngày 29/11, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Đề án Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị.

 Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị

Đề án Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân được xây dựng khoa học với 9 nhóm nhiệm vụ cơ bản; trong đó nổi bật là các hoạt động hội thảo, tọa đàm, giao lưu với các nhân chứng lịch sử; triển lãm thành tựu khoa học quân sự, công tác tuyên truyền, giáo dục, hoạt động đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động nhằm làm rõ, khẳng định vai trò to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; thành tựu qua 35 năm thực hiện Ngày hội quốc phòng toàn dân; từ đó xây dựng niềm tự hào phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Các đại biểu dự Hội nghị

Đại tướng Lương Cường đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị và chất lượng dự thảo Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; khẳng định truyền thống vẻ vang của Quân đội ta, làm sáng ngời hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, xứng danh là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng mang tính toàn quốc, trong đó Quân đội là nòng cốt, các hoạt động cần mang tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, nhằm làm rõ hơn vị trí, vai trò và chức năng, những hy sinh đóng góp của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; qua đó khơi dậy khí thế và lòng tự hào, tạo đà thắng lợi khi bước vào giai đoạn mới. Đại tướng Lương Cường lưu ý, cần phải phân công cụ thể trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm đối với các cơ quan, đơn vị và địa phương; đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan được chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động, góp phần để các hoạt động kỷ niệm diễn ra trang trọng, ý nghĩa và thành công./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực