Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ủng hộ, hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch COVID-19

Thứ ba, 15/06/2021 19:21
(ĐCSVN) - Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai nhiều hoạt động ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, các đơn vị đã đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, thông tin cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động và nhân dân trên địa bàn về tình hình diễn biến dịch COVID-19, nhất là hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng, chung sức trong tự bảo vệ sức khoẻ của mình và của cộng đồng, bảo đảm an toàn phòng dịch trên địa bàn đóng quân, tiếp tục chung tay, góp sức tham gia phòng, chống dịch bệnh; kịp thời hỗ trợ kinh phí, vật chất, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm cho nhân dân các địa phương vùng dịch, góp phần quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh, ổn định xã hội và đời sống của Nhân dân, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Tổng cục CNQP đã căn cứ nguồn lực của đơn vị, trích một phần kinh phí để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, thông qua Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để tổ chức hỗ trợ đảm bảo tập trung, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng theo qui định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ và qui định của Bộ Quốc phòng.

Đoàn công tác của Tổng cục CNQP và Nhà máy Z131 trao quà hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Tổng cục CNQP) 

Đơn cử như, ngày 09/6/2021, Đoàn công tác của Tổng cục CNQP, Nhà máy Z117 và Đoàn cơ sở cơ quan Tổng cục CNQP đã trao vật chất hỗ trợ tặng tỉnh Bắc Ninh phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận 100 chiếc giường gấp xuất khẩu và 500 khay đựng thức ăn inox (tổng trị giá 150 triệu đồng) do Nhà máy Z117 tặng. Đây là những sản phẩm do Nhà máy Z117 - một doanh nghiệp quân đội có thế mạnh trong sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ trong nước và xuất khẩu nghiên cứu, sản xuất.

Trước đó, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, đại diện đơn vị đã tiếp nhận 50 chiếc quạt cây (trị giá gần 20 triệu đồng) do Đoàn cơ sở cơ quan Tổng cục CNQP tặng. Đại diện hai đơn vị tiếp nhận vật chất hỗ trợ phòng, chống dịch bày tỏ sự cảm ơn Tổng cục CNQP, Nhà máy Z117 và Đoàn cơ sở cơ quan Tổng cục CNQP đã quan tâm, chia sẻ khó khăn với địa phương và đơn vị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, cam kết vật chất hỗ trợ sẽ được phân bổ kịp thời đến các điểm phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân COVID-19 trong toàn tỉnh.

Đại diện Nhà máy Z117 và cơ quan Tổng cục CNQP trao quà tặng Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19 (Ảnh: Tổng Cục CNQP) 

Mới đây nhất, ngày 14/6/2021, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận 100 chiếc giường sắt và 100 bộ xô, chậu (tổng trị giá 270 triệu đồng) do Nhà máy Z131, Tổng cục CNQP trao tặng, nhằm góp phần hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh đối phó với dịch bệnh COVID-19.

Tại buổi trao quà, Đại tá Hoàng Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Nhà máy Z131, Chủ tịch Công ty, đã bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn mà chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đang phải đối mặt trước sự lây lan của dịch bệnh COVID-19; đồng thời, tin tưởng với sự nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng của chính quyền và nhân dân, sự giúp đỡ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh Bắc Giang sẽ sớm vượt qua đại dịch. Đại tá Hoàng Thanh Sơn cũng mong muốn các sản phẩm do Nhà máy Z131 tự nghiên cứu sản xuất sẽ góp phần đắc lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.

Phát biểu trong buổi tiếp nhận quà do Tổng cục CNQP và Nhà máy Z131 trao tặng, ông Trần Công Thắng đã ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của Tổng cục CNQP và Nhà máy Z131 đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Bắc Giang; cam kết sẽ kịp thời vận chuyển vật chất hỗ trợ đến các khu cách ly tập trung, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ người cách ly. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang cũng đã thông tin nhanh với đoàn công tác về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Bắc Giang hiện đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và bước vào giai đoạn dập dịch. Tỉnh phấn đấu đến hết tháng 6/2021 sẽ cơ bản không còn ca lây nhiễm; tiến tới nới lỏng các khu vực cách ly, từng bước ổn định cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn./.

HNV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực