TP Hồ Chí Minh: Thực hiện tốt Nghị định 21 về khu vực phòng thủ

Thứ sáu, 03/11/2023 22:26
(ĐCSVN) – Thực hiện Nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thời gian qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo. Thành phố đã kết hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ với quốc phòng, an ninh.
 Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 3/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ, do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7, cùng các sở, ban, ngành đoàn thể thành phố.

Việc thực hiện Nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thời gian qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo. Thành phố đã kết hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ với quốc phòng, an ninh và luôn được được đặt ở vị trí trọng tâm đã giúp tiềm lực khu vực phòng thủ của thành phố từng bước được tăng cường.

Khu vực phòng thủ luôn được quan tâm, đảm bảo về ngân sách hoạt động và luôn nâng cao chất lượng của các đơn vị vũ trang; xây dựng cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị xã hội các cấp trong khu vực phòng thủ trong sạch, vững mạnh, từ thành thị đến nông thôn, tạo sức mạnh về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên gắn với quản lý, chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm trong khu vực phòng thủ; các công trình, dự án được xây dựng lưỡng dụng phục vụ cho dân sinh, phòng thủ dân sự và sẵn sàng phục vụ cho nhiệm vụ tác chiến phòng thủ… Nhờ vậy, nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân thành phố ngày càng vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra các văn kiện, các văn bản pháp luật và tham quan thực tế các công trình, dự án, các đơn vị cơ sở tiêu biểu của thành phố thực hiện tốt Nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đánh giá cao cách làm của lãnh đạo thành phố trong triển khai thực hiện Nghị định số 21 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp thu những kiến nghị của thành phố tiếp tục tham mưu với Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng để tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ thành phố phù hợp với tình hình mới.

 Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu kết luận tại hội nghị. 

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương của thành phố chú trọng hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cấp ủy Đảng các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của quân đội, công an; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sát thực tế về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, đặc biệt là trong công tác dự báo, nắm chắc tình hình. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tiềm lực về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội; tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ; tiềm lực về quân sự, an ninh, đối ngoại trong khu vực phòng thủ TP Hồ Chí Minh ngày càng vững chắc./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực