Trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Lữ đoàn 962

Thứ tư, 23/12/2020 09:35
(ĐCSVN) – Với những thành tích xuất sắc đạt được trong thời gian qua, Lữ đoàn 962, Quân khu 9 vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng đơn vị danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là niềm vinh dự, tự hào, là động lực tinh thần to lớn, để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 22/12, tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Lữ đoàn 962, Quân khu 9 đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVT) lần thứ hai.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 trao Cờ và Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho Lữ đoàn 962.

Đến dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang; Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; các đồng chí lãnh đạo, chính quyền các địa phương tỉnh An Giang; các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, các đồng chí  nguyên lãnh đạo, chỉ huy của lữ đoàn qua các thời kỳ.

 Ngay từ khi thành lập ngày 19/9/1962 với nhiệm vụ hoạt động trên địa bàn rộng, từ duyên hải Cà Mau đến Bà Rịa - Vũng tàu, Lữ đoàn 962 được giao thực hiện nhiệm vụ tổ chức nhiều chuyến tàu mở đường vượt biển ra Bắc xin Trung ương chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam; tổ chức các bến tiếp nhận và vận chuyển vũ khí ra các mặt trận; xây dựng lực lượng, tổ chức chiến đấu bảo vệ các bến bãi, kho tàng, trong điều kiện địch bao vây, phong tỏa nghiêm ngặt và đánh phá ác liệt, đầy gian khổ, hy sinh. Song nhờ có lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết gắn bó và khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn đã một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng với Đoàn 125, Quân chủng Hải Quân làm nên con đường huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh trên biển”; xây dựng những Bến cảng giữa rừng - những bến cảng không có trong tiền lệ lịch sử - “Bến cảng giữa lòng dân”.

 Tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của đơn vị, từ năm 2009 đến nay, Lữ đoàn đã cứu hộ thành công trên 50 xuồng ghe các loại (trong đó có 6 xà lan từ 300 đến 850 tấn) bị chìm, lật và hàng trăm người dân gặp nạn trên sông; tham gia dập tắt 4 đám cháy lớn, kịp thời sơ tán hàng trăm người dân và nhiều tài sản có giá trị đến nơi an toàn; di dời hàng trăm hộ dân và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở tại TP Long Xuyên; đắp hàng ngàn mét đê bao ngăn lũ tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp. Đặc biệt năm 2010 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã vượt qua hiểm nguy trước dòng nước lũ cứu hàng ngàn ha lúa ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; huyện Tân Hồng, Đồng Tháp đang chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch; hoàn thành xuất sắc các đợt diễn tập phòng chống lụt bão - cứu hộ cứu nạn cấp quốc gia.

 Đáng chú ý, có trên 30 lượt cán bộ, chiến sĩ và 12 tập thể thuộc Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng, Ủy Ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long tặng Bằng Khen.

 Với những thành tích xuất sắc đạt được trong thời gian qua, ngày 15/9/2020, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng đơn vị danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đó là niềm vinh dự, tự hào, là động lực tinh thần to lớn, để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Lữ đoàn 962./.

Tin, ảnh: Thành Tâm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực