Tự hào truyền thống 60 năm Trung đoàn tên lửa 213 anh hùng

Thứ ba, 23/01/2024 21:23
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn tên lửa 213 (Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã chiến đấu anh dũng, diệt nhiều máy bay địch, được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay luôn chắc tay súng, nêu cao cảnh giác, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ sự bình yên bầu trời Đông Bắc Tổ quốc.

Chúng tôi đến Trung đoàn 213, đóng quân trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đúng vào dịp cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang đẩy mạnh thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (3/2/1964 - 3/2/2024). Hai bên đường dẫn từ cổng vào đơn vị, hệ thống cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu mừng ngày truyền thống được trang hoàng rực rỡ. Ôn lại những trang lịch sử hào hùng và chiến công vẻ vang của Trung đoàn năm xưa, mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị hôm nay lại dâng lên niềm tự hào.

Theo Thượng tá Bùi Tiến Dũng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 213, đơn vị được thành lập ngày 3/2/1963 theo Quyết định 69/QĐ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trên cơ sở Tiểu đoàn pháo cao xạ 24 quân khu Hữu Ngạn. Ngày 3/2/1964, Trung đoàn tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất quyết nghị các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, đồng thời đề nghị cấp trên lấy ngày này làm Ngày truyền thống và lấy tên đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là tên của đơn vị.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn tên lửa 213 đã cơ động chiến đấu trên 10 tỉnh, thành phố và trên đất bạn Lào; chiến đấu 379 trận, bắn rơi nhiều máy bay của đế quốc Mỹ, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Dù ở đâu, trong điều kiện, hoàn cảnh nào, Trung đoàn cũng đều chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc, góp phần viết nên truyền thống “Anh dũng tuyệt vời, dám đánh, quyết đánh thắng địch trong mọi tình huống”.

Với chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Trung đoàn vinh dự 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; được Nhà nước bạn Lào tặng thưởng Huân chương Issara hạng Nhất và trao Quốc kỳ Lào.

Giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ tại Trung đoàn tên lửa 213 

Kế thừa truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 213 luôn nỗ lực, quyết tâm xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn giành thế chủ động trong sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, không để bị bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn đóng quân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lời giới thiệu của chỉ huy Trung đoàn, chúng tôi được tham quan buổi huấn luyện kíp chiến đấu tại Tiểu đoàn 181. Bài tập giả định đặt ra tại buổi huấn luyện là đơn vị đánh địch tập kích, bảo vệ thành phố Hạ Long. Ngay sau khi mệnh lệnh báo động chiến đấu cấp 1 được phát ra, cán bộ, chiến sĩ trong kíp chiến đấu đã vào vị trí. Cả trận địa sục sôi không khí chiến đấu, toàn bộ trí lực của cán bộ, chiến sĩ dồn hết vào phát hiện mục tiêu. Chỉ ít phút sau, các tốp mục tiêu đã được tiêu diệt, báo cáo về Sở chỉ huy Trung đoàn đúng quy định…

Chứng kiến hành động của bộ đội, Thượng tá Bùi Tiến Dũng phấn khởi cho biết: "Đảm nhiệm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc, những năm qua cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn ý thức tốt nhiệm vụ của mình, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Để không bị bất ngờ, lỡ thời cơ vì các tình huống trên không, chúng tôi xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, huấn luyện giỏi về chuyên môn, làm chủ các loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật, nhất là các loại vũ khí, khí tài cải tiến”.

Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ trong giờ nghỉ giải lao chúng tôi được biết, kinh nghiệm của đơn vị là huấn luyện cho bộ đội nắm chắc kiến thức theo chức trách, nhiệm vụ; thuần thục các động tác và khẩu lệnh, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận. Chỉ huy uốn nắn chiến sĩ từng động tác từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Sau mỗi tuần huấn luyện đều tổ chức rút kinh nghiệm, thống nhất những phương án tối ưu, hiệu quả. Ngoài tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đơn vị luôn coi trọng huấn luyện gắn với sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện phù hợp với điều kiện tác chiến, xây dựng các phương án, bài tập, làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện. Đặc biệt coi trọng công tác rút kinh nghiệm huấn luyện để làm cơ sở cho cơ quan chỉ đạo và cơ sở cho đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Có mặt tại thao trường động viên bộ đội, Thượng tá Nguyễn Huy Trung, Chính ủy Trung đoàn 213 cho biết: Phát huy truyền thống đơn vị 2 lần anh hùng, với tinh thần “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể”, quyết tâm cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, từ đầu năm đến nay, 100% phân đội trực ban sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn đều đạt tiêu chuẩn “Đơn vị trực ban khá”. Các lần tham gia diễn tập, bắn đạn thật trong nhiều năm trở lại đây đều tiêu diệt mục tiêu, được Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ đơn vị bắn giỏi.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị còn chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và tiến hành tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm điểm cho Bộ Quốc phòng về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm “60 ngày hành động kiểu mẫu, tiếp bước truyền thống”; tổ chức cuộc thi tìm hiểu “60 năm truyền thống Trung đoàn 213” đạt chất lượng tốt; tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng biểu dương; xây dựng công trình thanh niên, hoàn thành việc lắp đặt khu vũ khí có công và khánh thành tượng đồng chí Trần Phú phục vụ việc giáo dục truyền thống, lịch sử cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị và Nhân dân trên địa bàn đóng quân; các tổ chức đoàn và Hội Phụ nữ tổ chức giao lưu, tọa đàm, văn hóa văn nghệ với chủ đề “60 năm truyền thống Đoàn Trần Phú anh hùng”; đầu tư hơn 100 triệu đồng cùng công sức bộ đội củng cố cảnh quan môi trường đơn vị “xanh - sạch - đẹp”; tham gia hàng trăm ngày công giúp Nhân dân địa phương vệ sinh môi trường, xoá đói giảm nghèo, chữa cháy rừng, thực hiện các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”...

Để có được những kết quả trên, Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn đã chú trọng thưòng xuyên làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về truyền thống anh hùng của Đảng, dân tộc, quân đội và đơn vị, đặc biệt là truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của Trung đoàn, từ đó khơi dậy lòng tin, niềm tự hào, xác định rõ hơn vinh dự và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu"./.

Bài, ảnh: Thanh Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực