Việt Nam xếp thứ 7/43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Army Games 2021

Chủ nhật, 05/09/2021 21:46
Chiều 4/9, theo giờ Moscow, Lễ bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế lần thứ 7 (Army Games 2021) đã được tổ chức trọng thể tại Công viên Patriot, ngoại ô Tthủ đô Moscow, Liên bang Nga. Đoàn cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu tham dự lễ bế mạc.

Đoàn QĐND Việt Nam tham gia Army Games 2021 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay khi cử các đội tuyển tham gia thi đấu ở 15/34 môn thi; đồng thời lần đầu tiên đăng cai tổ chức hai môn thi ở trong nước. Đây là một dấu ấn lớn của QĐND Việt Nam trong quá trình tham gia Army Games .

leftcenterrightdel
 Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga phát biểu tại buổi lễ.
leftcenterrightdel
 Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn cấp cao QĐND Việt Nam tham dự buổi lễ bế mạc.

Thiếu tướng Aleksandr Peryazev, Phó cục trưởng Cục Quân huấn Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Trọng tài chính Army Games 2021, đánh giá cao việc Việt Nam chuẩn bị và tổ chức thi đấu môn thi “Vùng tai nạn” và “Xạ thủ bắn tỉa”. “Tôi đã xem lễ khai mạc được phát sóng trực tiếp từ Việt Nam. Thật đáng ngưỡng mộ. Đó là niềm tự hào lớn của Việt Nam và Nga khi lá cờ của hai nước và cờ Army Games cùng được kéo lên ở Việt Nam. Ai cũng vui trước những nỗ lực Việt Nam đã thể hiện”, Thiếu tướng Peryazev nói.

Về các đội tuyển của Đoàn QĐND Việt Nam tham gia thi đấu tại Army Games 2021, Thiếu tướng Peryazev cho rằng, các đội tuyển đã đạt thành tích tốt, các quân nhân của QĐND Việt Nam được huấn luyện ở mức chuyên nghiệp cao, tuân thủ kỷ luật và các quy định thi đấu.

Dấu ấn của Đoàn QĐND Việt Nam được thể hiện ngay ở những môn lần đầu tiên tham gia thi đấu gồm “Cúp biển”, “Kinh tuyến”, “Xạ thủ chiến thuật”, “Đội quân văn hoá” và “Thợ quân khí giỏi”. Ở môn “Cúp biển”, lần đầu tiên QĐND Việt Nam cử Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và Tàu 016-Quang Trung tới tham gia thi đấu ở thành phố Vladivostok. Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam đã giành Huy chương Bạc toàn đoàn, đặc biệt có một số nội dung thi đấu có kết quả hơn hoặc bằng đội chủ nhà LB Nga. Đội “Kinh tuyến” đoạt Huy chương Đồng, Đội “Xạ thủ chiến thuật” xếp hạng 4/10, trong đó nhiều nội dung thi xếp thứ 2/10 hoặc 3/10.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh lễ trao Cúp cho đội tuyển Nga
leftcenterrightdel
Đội tuyển QĐND Việt Nam đoạt Huy chương Bạc tại môn thi "Cúp biển" 

Thiếu tướng Anatoly Georgievich Kontsevoi, Phó Tư lệnh Binh chủng Đổ bộ đường không, Các lực lượng vũ trang LB Nga, Trọng tài chính của cuộc thi “Xạ thủ chiến thuật” nhấn mạnh, ông có ấn tượng rất tốt với các thành viên trong đội tuyển Việt Nam vì họ có kỹ năng tốt, được huấn luyện tốt và có tính kỷ luật rất cao.

Trong khi đó, ở môn thi “Đội quân văn hoá”, môn thi chính thức kể từ Army Games năm nay, Đội tuyển Văn hoá - Nghệ thuật QĐND Việt Nam đã xếp thứ 4/13 với 8 giải thưởng lớn. Một dấu ấn nổi bật là Đội tuyển đã đoạt trọn vẹn hai cúp đặc biệt duy nhất của cuộc thi đều do khán giả quốc tế bình chọn là “Cúp cho đội tuyển có video clip tự giới thiệu thu hút lượng người xem và yêu thích nhiều nhất” với hơn 159.000 lượt xem, hơn 26.000 lượt yêu thích và “Cúp cho đội tuyển được khán giả bình chọn cao nhất” với điểm số 3,55/5 điểm.

Với các môn thi mà Đoàn QĐND Việt Nam đã từng tham gia, đa số các môn đều có thành tích cao hơn hoặc bằng năm ngoái cho dù số đội tuyển của các nước tham gia thi nhiều hơn và điều kiện môn thi cũng khó hơn. Cụ thể, Đội tuyển Công binh giữ được Huy chương Đồng ba năm liên tiếp; Đội tuyển Bếp dã chiến và Đội tuyển Thông tin đoạt Huy chương Đồng; Đội tuyển Pháo binh xếp thứ 1 trong 5 đội tuyển không thuộc các nước trong khối SNG. Trong khi đó, tuy chưa đoạt huy chương, nhưng một số đội tuyển của Đoàn QĐND Việt Nam tham gia Army Games 2021 đã vươn lên vị trí thứ 4, áp sát thành tích đoạt Huy chương Đồng.

leftcenterrightdel
 Một số tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Thái, Trưởng đoàn QĐND Việt Nam tham gia Army Games 2021, các đội tuyển của Đoàn Việt Nam đã đoàn kết, quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn để thi đấu với khả năng cao nhất. Đặc biệt, Trưởng Đoàn đã chỉ đạo Nhóm chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các Đội trưởng triển khai các nội dung, biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, trong đó có công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho các đội tuyển trong thời gian tham gia thi đấu ở LB Nga nói riêng và nước ngoài nói chung.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn khẳng định, tham gia Army Games thể hiện sự chủ động của QĐND Việt Nam trong hoạt động đối ngoại quốc phòng. Hơn nữa, tham gia Army Games là một hoạt động thiết thực để xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần thực hiện chiến lược hiện đại hóa Quân đội với mục tiêu, lộ trình mà Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định.

Theo Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Army Games thực sự là cơ hội để các quân nhân Việt Nam học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhất là việc tiếp cận, khai thác, sử dụng và bảo quản các loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, khẳng định vị thế của QĐND Việt Nam. Đây cũng là dịp để Việt Nam thiết thực tăng cường quan hệ hữu nghị với các quốc gia trong đó có LB Nga; quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam cũng như tôn vinh hình ảnh, uy tín của QĐND Việt Nam anh hùng tới bạn bè khắp nơi trên thế giới./.

Theo Báo QĐND

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực