Vùng 5 Hải quân tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

Thứ hai, 18/12/2023 18:22
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Thông qua nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, cán bộ, đảng viên và quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương tám, Khóa XIII. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát thực tế, hiệu quả, góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Ngày 18/12, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Đảng ủy Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các chí trong Thường vụ Đảng ủy Vùng; các đồng chí đảng ủy viên các đảng ủy trực thuộc Vùng; sĩ quan khối cơ quan Vùng; sĩ quan cấp tá, cán bộ chủ trì cấp đại đội và tương đương trở lên thuộc các đơn vị trên địa bàn TP. Phú Quốc.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám, khóa XIII về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám, khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám, khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám, khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân quán triệt Nghị quyết. 

Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan yêu cầu sau Hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các đối tượng còn lại nghiêm túc, chặt chẽ; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để việc thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao.

Cùng ngày, tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân cũng đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các đối tượng theo quy định./.

Tin, ảnh: Văn Định - Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực