Xây dựng môi trường văn hóa ở Bộ đội Biên phòng An Giang

Thứ năm, 01/09/2022 15:15
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Xây dựng môi trường văn hóa là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang vững mạnh về chính trị, góp phần bồi dưỡng nhân cách quân nhân, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tạo động lực tinh thần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2022.

Xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị

Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP An Giang cho biết: Ngày 12/5/1992, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Chỉ thị 143 về tiến hành cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội”. Quán triệt chỉ thị này, giai đoạn 1992 - 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp biên chế hệ thống tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy và đoàn thể quần chúng ổn định, hoạt động nền nếp; xây dựng tập thể quân nhân đạt tiêu chuẩn con người mới xã hội chủ nghĩa thông qua việc giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của quân đội, lực lượng BĐBP, địa phương và đơn vị, nhất là những phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ.

Trên cơ sở đó, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng quy ước ứng xử văn hóa trong đơn vị, phát động cuộc vận động “Cán bộ, chiến sĩ không hút thuốc lá, không uống rượu bia trong giờ làm việc”; phát động phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”… Qua các hoạt động thực tiễn đã giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sạch, lành mạnh; tác phong làm việc nghiêm túc, trách nhiệm; ứng xử có văn hóa, đoàn kết tốt nội bộ, đoàn kết quân dân. Từ đó, tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật của toàn đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, tỉ lệ vi phạm kỷ luật hàng năm ngày càng giảm.

Bên cạnh đó, thời gian qua, tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị cơ sở cũng được duy trì với nhiều loại sách báo, văn bản phong phú, đa dạng, phục vụ có hiệu quả công tác tìm hiểu, tra cứu pháp luật, nâng cao hiểu biết cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiều lĩnh vực khác. Đơn vị đã mua sắm, tiếp nhận, cấp phát các thiết văn hóa cần thiết kịp thời đáp ứng nhu đầu văn hóa tinh thần cho bộ đội; đến nay cơ quan Bộ Chỉ huy có 01 phòng truyền thống, 01 thư viện (với hơn 4.000 đầu sách các loại, hàng năm luân chuyển 1.500 quyển sách từ Thư viện tỉnh An Giang). Các đơn vị cơ sở đều có phòng Hồ Chí Minh, tủ sách pháp luật với đầy đủ các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu văn hoá, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

 Cán bộ, chiến sĩ Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 10 Đồn BPCK Long Bình thay Quốc kỳ mới.

Nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị trọng của đất nước, Đảng, quân đội, lực lượng, địa phương, các cơ quan, đơn vị tổ chức hơn 2.550 buổi giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, tọa đàm, chiếu phim tài liệu… có 102.450 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Là đơn vị “Dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng” trong BĐBP An Giang hơn một thập kỷ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình không chỉ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, mà còn tiên phong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” với phương châm “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”. Thượng tá Đặng Văn Khính, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình cho biết:  Hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí trong ngày nghỉ, giờ nghỉ được tổ chức tốt. Các hoạt động đó nhằm nâng cao nhận thức về mọi mặt và làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở các đơn vị,… góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

 Mô hình “Phòng đọc biên giới” do Đồn Biên phòng Nhơn Hưng phối hợp với UBND xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên thực hiện.

Xây dựng môi trường văn hóa khu vực biên giới

Trong những năm qua, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang luôn tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên khu vực biên giới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng Đồn biên phòng, Tiểu đoàn đạt chuẩn cơ quan văn hóa hàng năm theo quy định của địa phương, đồng thời phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể tham gia xây dựng xã văn hóa, khóm, ấp văn hóa; xây dựng Đồn biên phòng gắn với khóm, ấp biên giới trở thành điểm sáng văn hóa trên biên giới. Trên địa bàn biên phòng có 40.111 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 60 khóm, ấp đạt “Khóm, ấp văn hóa”; 48 khóm, ấp trở thành “Điểm sáng văn hóa biên giới” gắn với 11 Đồn Biên phòng; 14/14 cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP đạt chuẩn văn hóa.

Bộ Chỉ huy BĐBP, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang đã phối hợp tổ chức 04 kỳ Liên hoan “Tiếng hát từ biên giới” thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân dự xem. Đồng thời, các Đồn Biên phòng thường xuyên phối hợp với ngành văn hóa cấp huyện, xã tổ chức hơn 1.460 buổi giao lưu văn nghệ, đờn ca tài tử… tại các khóm (ấp) văn hóa, “Điểm sáng văn hóa trên biên giới”; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân trên khu vực biên giới. Đơn vị phối hợp với Sở giáo dục và đào tạo tổ chức 153 lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học với tổng số 2.600 học sinh; vận động 1.832 học sinh bỏ học trở lại trường lớp. Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, cán bộ, chiến sĩ nhận đỡ đầu 62 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mức 01 tháng 500.000 đồng/học sinh; nhận nuôi 05 cháu học sinh nghèo mô côi theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”; đồng thời các cơ quan, đơn vị đã vận động tặng tập, sách, viết, đồng phục, khăn quàng đỏ… cho học sinh nghèo trên địa bàn, với số tiền khoảng 1,5 tỉ đồng.

 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức tốt liên hoan tiếng hát từ biên giới định kỳ 02 năm-01 lần.

Ông Nguyễn Hữu Đô, nông dân, ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên thuộc diện hộ nghèo thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên giúp đỡ tâm sự: “Các chú biên phòng luôn gần gũi, giúp đỡ chúng tôi từ việc nhỏ đến việc lớn. Các chú hỗ trợ cây, con giống để gia đình có sinh kế vươn lên thoát nghèo. Nhờ được các chú Biên phòng quan tâm giúp đỡ, gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống, kinh tế khá hơn”.

Đối với hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ truyền thống, các huyện, thị xã, thành phố biên giới tổ chức nhiều hoạt động văn hoá truyền thống của từng địa phương như: huyện An Phú tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin cổ động, triển lãm du lịch phục vụ cho ngày hội văn hóa thể thao truyền thống và lễ hội mùa nước nổi Búng Bình Thiên; huyện Tri Tôn, nhân dịp lễ Sel Dolta của đồng bào Khmer, đăng cai tổ chức lễ hội đua bò truyền thống Bảy Núi; Thành phố Châu Đốc tổ chức lễ hội quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam,...Qua các hoạt động góp phần tôn vinh các giá trị di sản văn hóa và giữ gìn tốt những bản sắc văn hoá của cộng đồng các dân tộc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ tôn giáo, dân tộc của các thế lực thù địch. Vì vậy, khu vực biên giới hiện nay có 01 xã đạt danh hiệu “Xã nông thôn mới nâng cao”, 05 xã đạt danh hiệu “Xã nông thôn mới”, 02 xã đạt danh hiệu “Xã văn hoá nông thôn mới”.

Đại tá Phạm Văn Phong đánh giá: Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, vượt khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đơn vị tham gia cùng địa phương chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trình độ hưởng thụ văn hóa cho nhân dân trên khu vực biên giới, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

Bài, ảnh: Chiến Khu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực