Huyện Gò Công Tây Tiền Giang) gắn phát triển kinh tế với xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Thứ sáu, 13/09/2024 12:05
(ĐCSVN) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quyết định nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, đột phá trên mọi lĩnh vực.
 Các xã thuộc huyện Gò Công Tây tập trung nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông.

Theo đồng chí Huỳnh Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây: Gò Công Tây là huyện nằm về phía Đông của tỉnh Tiền Giang, cách trung tâm TP Mỹ Tho khoảng 25km; với diện tích tự nhiên 18,441ha, dân số gần 130 nghìn người. Đảng bộ huyện Gò Công Tây hiện có 53 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 19 Đảng bộ, 34 chi bộ cơ sở với 3.687 đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, tập thể Ban Thường vụ đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quyết định nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, đột phá tập trung lãnh đạo tìm giải pháp, tháo gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn” nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Đặc biệt, trong sản xuất nông nghiệp huyện đã chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào canh tác và sản xuất, trong đó chủ yếu tăng cường áp dụng cơ giới hóa các khâu sản xuất nông nghiệp như sạ hàng, sạ cụm, bón phân, phun thuốc bằng máy móc hiện đại từ đó giúp cho người nông dân giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo của huyện, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp bền vững phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp hiện nay. Mô hình canh tác lúa thông minh giảm phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh là một nội dung chủ yếu của huyện đã và đang triển khai thực hiện thí điểm đề án “Phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long từ nay đến năm 2030” mà huyện Gò Công Tây đang định hướng thực hiện trong thời gian tới với dự kiến đến năm 2030 là 7.254 hecta/16.859 hộ tại 12 xã và thị trấn Vĩnh Bình.

Nhờ đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch trong phát triển kinh tế-xã hội, đến cuối tháng 8/2024, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 4,98%, thu nhập bình quân đầu người đạt 72,3 triệu đồng. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt, 99,98%, bình quân có 5,3 bác sĩ và 7,00 giường bệnh/vạn dân. Vấn đề giáo dục được quan tâm, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các bậc học đều đạt 100%; toàn huyện có 37/37 trường công nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, chiếm tỷ lệ 100%. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức đấu giá lựa chọn được 2 nhà đầu tư vào 2 dự án là Nhà máy chế biến nông sản và Siêu thị Gò Công Tây, với tổng mức đầu tư trên 125 tỉ đồng.

Huyện Gò Công Tây đã hoàn thành việc xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2021, có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện phấn đấu đến năm 2024 sẽ có thêm 3 xã nông thôn mới nâng cao và 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 Giáo dục- Đào tạo được huyện Gò Công Tây ngày càng được nâng cao về chất lượng.

Cùng với phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp đều đạt trình độ chuẩn theo quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai có hiệu quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng chỉnh đốn Đảng; quán triệt nghiêm túc Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW ngày 03/7/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đã kể nạp được 615/600 đảng viên, đạt 102,5% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luận trong Đảng được thực hiện tốt; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên.

Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gò Công Tây tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 đề ra, cùng như hoàn thành các chương trình,  nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gò Công Tây, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tập trung chuẩn bị tốt công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố, nhiệm kỳ 2024-2029; triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội các cấp nhiệm kỳ 2025-2030./..

Đức Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực