Ý nghĩa Chương trình “Dân vận khéo-Kết nối biên cương”

Thứ sáu, 02/08/2024 16:47
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Chương trình “Dân vận khéo - Kết nối biên cương” do Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát động từ năm 2020 đến nay đã tổ chức chăm lo cho người dân vùng biên giới bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Tổng giá trị ước tính hơn 10 tỷ 257 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh  thăm và tặng quà Đồn biên phòng Tết 2023.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, với mong muốn góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Từ năm 2020 đến nay Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình “Dân vận khéo - kết nối biên cương” đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Ban Dân vận 21 quận, huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức, các Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01/CTTTg ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Qua đó, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tình yêu quê hương; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh có vành đai biên giới khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên; từ đó góp phần thực hiện tốt phương châm “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin” và phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.

Song song đó, Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã triển khai chuyên mục “Dân vận khéo - Kết nối biên cương” trên trang thông tin điện tử Dân vận khéo - Kết nối thông tin, nhằm đăng tải, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, bài viết, giải pháp thực hiện chương trình từ các cơ sở Đảng trên địa bàn thành phố. Từ tháng 6/2021 đến nay đã có 150 bài viết và 455 hình ảnh, 6 video clip, hơn 30 lượt báo đài đăng tải thông tin về chương trình Dân vận khéo - Kết nối biên cương.

Sau khi chương trình được triển khai, Ban Dân vận Thành ủy đã phối hợp cùng Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp điều hành hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố và sự chung tay góp sức hỗ trợ của Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức, Ban Dân vận quận ủy, huyện ủy và Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy cùng với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã tổ chức thành công các chương trình tại tỉnh An Giang, Tây Ninh, Long An, Bình Phước, Tỉnh Đắk Nông, Tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Kon Tum đây là các tỉnh có vị trí địa lý giáp biên giới Campuchia và Lào.

Chương trình thực hiện tổ chức chăm lo, hỗ trợ các xã, huyện vùng biên giới với chủ đề “Dân vận khéo - Kết nối biên cương” gắn với các tên gọi công trình rất có ý nghĩa như: Công trình “Dân vận khéo vì sức khỏe nhân dân” khám bệnh, phát thuốc cho hơn 7.000 người dân, công trình “Ngôi nhà Dân vận khéo - Nghĩa tình biên cương” trao tặng hơn 70 căn nhà, Công trình “Dân vận khéo - Thắp sáng đường biên” trao tặng hơn 230 trụ đèn năng lượng mặt trời, công trình “Dân vận khéo - Kết nối thông tin” trao tặng 37 bộ loa tuyên truyền, công trình “Dân vận khéo - Đường cờ Tổ quốc” trao tặng hơn 20.000 lá cờ. Tính đến nay, chương trình “Dân vận khéo - Kết nối biên cương” do Ban Dân vận Thành ủy phát động đã tổ chức chăm lo với tổng giá trị ước tính hơn 10 tỷ 257 triệu đồng.

 Đoàn công tác quận Bình Thạnh tặng 100 phần quà cho các em học sinh xã Tam Bố.

Đầu năm 2024, thực hiện chương trình “Dân vận khéo-kết nối biên cương”, quận Bình Thạnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa tại xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Tại chương trình, đoàn công tác của quận Bình Thạnh đã tổ chức trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Bố; tặng 100 phần quà cho các em học sinh, mỗi phần trị giá hơn 800 nghìn đồng gồm dụng cụ học tập, bánh kẹo và tiền mặt. Ngoài ra, đoàn công tác cũng trao tặng 1 căn nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Bố với số tiền 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, bà con Nhân dân của xã Tam Bố cũng được các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh thăm khám bệnh, cấp phát thuốc bổ và thuốc điều trị bệnh thông thường miễn phí; đồng thời hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh tật, chăm sóc sức khỏe. 

Có thể nói Chương trình “Dân vận khéo - Kết nối biên cương” đã nhận được sự tham gia tích cực từ các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố. Qua đó chung sức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường tình đoàn kết giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững./..

An Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực