Công trình thủy điện Sơn La về đích sớm 3 năm so với kế hoạch

Thứ hai, 24/12/2012 21:39

(ĐCSVN) - Ngày 23/12, Thủy điện Sơn La, công trình thuỷ điện thế kỷ có quy mô lớn nhất cả nước và vực Đông Nam Á đã chính thức khánh thành, về đích sớm 3 năm so với kế hoạch.

Về dự lễ khánh thành có các đồng chí: Nguyễn tấn Dũng, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Tòng Thị Phóng, Ủy viên bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đại diện các ban Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, đông đảo cán bộ công nhân viên, cùng nhân dân các dân tộc trong khu vực đã về dự.

 Ông Hoàng Quốc Vượng đọc diễn văn
 khai mạc lễ khánh thành

Ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tập đoàn Điện lực Việt Nam đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh: Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng và Chính phủ, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sự phối kết hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan, với sự giúp đỡ to lớn của chính quyền và đồng bào các dân tộc 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu và Điện Biên; qua quá trình phấn đấu trên 3000 ngày đêm không nghỉ của hơn 10 ngàn cán bộ công nhân viên, công trình Thủy điện Sơn La đã về đích sớm hơn 3 năm; góp phần cung cấp nguồn điện năng lớn cho lưới điện quốc gia và góp phần chống lũ lụt cho nhiều tỉnh trong cả nước.

Báo cáo về quá trình xây dựng công trình thủy điện Sơn La, ông Dương Khánh Toàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Sông Đà cho biết: Công trình có Tổng công suất 2400 mê ga oát. Vượt qua rất nhiều trở ngại từ lựa chọn vị trí xây dựng, phương án quy mô công trình, điều kiện thi công khắc nghiệt… đến di dân tái định cư, dự án xây dựng Thủy điện Sơn La đã phát điện tổ máy số 1 vào ngày 25/12/2010, sớm hơn 2 năm so với yêu cầu của Quốc hội và hoàn thành công trình vào năm 2012, sớm 3 năm so với Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Tính đến cuối năm 2012, tổng sản lượng điện sản xuất của Nhà máy đạt khoảng 13,3 tỷ kWh. Từ năm 2013, mỗi năm, Nhà máy sẽ cung cấp sản lượng điện cho đất nước bao gồm cả phần tăng thêm cho Thủy điện Hoà Bình là 10,2 tỷ kWh. Việc đưa nhà máy vào vận hành sớm 3 năm đồng nghĩa với việc cung cấp cho nền kinh tế quốc dân ngoài kế hoạch 30 tỷ kWh, tương đương giá trị 1,5 tỷ USD.

Phát biểu về quá trình thực hiện việc giải phóng mặt bằng, di dân khỏi vùng lòng hồ đến nơi tái định cư mới, kịp thời thực hiện việc xây dựng công trình, đồng chí Trương quang nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh: Công cuộc di dân của Thủy điện Sơn La là cuộc di dân để xây dựng dự án thủy điện lớn nhất nước ta từ trước tới nay. Các tỉnh có dân phải di dời là: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, bao gồm tất cả 18.897 hộ, trong đó Sơn La là tỉnh phải di dân nhiều nhất, với 12.584 hộ. Vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La của tỉnh bao gồm các huyện Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai với 16 xã, 168 bản, trong đó trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai bị ngập hoàn toàn, phải di dời xây dựng mới từ đầu. Tiến độ đầu tư xây dựng các khu, điểm tái định cư đã cơ bản đáp ứng kịp thời được nhiệm vụ di dân theo đúng kế hoạch và bảo đảm về mặt thời gian, góp phần ổn định đời sống nhân dân tại nơi ở mới. 

 

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng bằng khen cho các cá nhân, đơn vị
 có thành tích trong thưc hiện dự án thủy điện Sơn La

Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phát biểu về quá trình xây dựng các công trình giao thông tránh ngập của thủy điện Sơn La. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhận thức tầm quan trọng công trình thủy điên Sơn La, bộ Giao thông Vận tải đã tập trung các nhà thầu mạnh, động viên các nhà thầu đẩy mạnh sản xuất, chủ động tích cực không để chậm tiến độ, phối hợp các đơn vị, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn mọi mặt, không quản ngày đêm xây dựng các công trình giao thông tránh ngập, đảm bảo vận chuyển được các thiết bị lớn, kịp thời đáp ứng yêu cầu phục vụ thực hiện xây dựng công trình thủy điện Sơn La và góp phần nâng cấp mạng lưới giao thông trong khu vực.
 
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trịnh Đình Dũng Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thay mặt Hội đồng nhiệm thu Nhà nước đã nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng thủy điện Sơn La, Hội đồng nhiệm thu đã tổ chức rất nhiều cuộc kiểm tra, kết quả các đợt kiểm tra cho thấy chất lượng đập cũng như các công trình đều thực hiện đúng thiết kế, bảo đảm vận hành an toàn, đặc biệt đập thủy điện có hệ số an toàn cao. Ông cũng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý hiệu quả, bảo vệ an toàn tuyết đối cho công trình.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Vương văn Đỉnh, Phó Trưởng ban khen thưởng Trung ương cho biết, đánh giá cao nỗ lực của tập thể, cá nhân trong qua quá trình thực hiện xây dựng dự án thủy điện Sơn La, Nhà nước đã quyết định trao tặng 57 Huân chương Lao động, 41 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng công trình. Trong đó ông Thái Phụng Nê, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về dự án thủy điện Sơn La được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tuyên bố khánh thành Nhà máy thủy điện Sơn la, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Thủy điện Sơn La là công trình thủy điện có tầm quan trọng đặc biệt. Đây là dự án quan trọng cấp Nhà nước được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư gồm 3 dự án thành phần; trong đó, dự án xây dựng công trình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư; dự án di dân tái định cư do Ủy ban Nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu làm chủ đầu tư; dự án giao thông vận tải tránh ngập do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Dự án xây dựng Nhà máy thủy điện có công suất lắp đặt 2.400 MW, gồm 6 tổ máy là bậc thang thứ 2 nằm trên sông Đà, sau Thủy điện Lai Châu và là bậc trên của Thủy điện Hòa Bình. Thủy điện Sơn la sẽ cung cấp điện lên hệ thống điện quốc gia với sản lượng điện trung bình hàng năm là 10,246 tỷ kWh; chống lũ về mùa mưa, cung cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ và góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Đây là dự án do Việt Nam làm chủ từ khâu chỉ đạo, thiết kế, thi công, quản lý đến vận hành, là sự kết tinh của tinh thần lao động tập thể cần cù, sáng tạo, thể hiện rõ nét sức mạnh trí tuệ của con người Việt Nam.

Việc dụ án về đích sớm 3 năm đồng nghĩa với việc cung cấp sớm hơn cho nền kinh tế quốc dân hàng chục tỷ kWh điện, tương đương với giá trị kinh tế hàng chục nghìn tỷ đồng, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhiệt liệt ghi nhận, biểu dương khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc, cũng như toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động đã tham gia xây dựng công trình thủy điện Sơn La và các cấp lãnh đạo, nhân dân các dân tộc tại 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu và Điện Biên đã giúp đỡ, ủng hộ trong quá trình xây dựng công trình. Thủ tướng cũng đề nghị nhà đầu tư và các tỉnh Sơn la, Lai Châu và Điện Biên cần phát huy kết quả đã đạt được, bảo đảm công trình vận hành tuyệt đối an toàn và đồng thời xây dựng và giám sát thực hiện các chính sách để nhân dân các tỉnh trong vùng được hưởng nguồn lợi từ hiệu quả công trình này mang lại.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực