Đưa vào vận hành máy biến áp 500 kV – 450 MVA thứ 3 tại Trạm biến áp 500 kV Pleiku

Chủ nhật, 31/10/2010 17:02

(ĐCSVN) - Vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 31/ 10 /2010, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp 500 kV – 450 MVA thứ 3 tại Trạm biến áp 500 kV Pleiku. Hoàn thành công trình sẽ nâng tổng dung lượng của trạm lên 1.600 MVA và có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao tính ổn định của hệ thống điện quốc gia từng bước tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho các tỉnh Tây Nguyên và cả nước.

 Công nhân Trạm biến áp 500 kV Pleiku thao tác đóng điện máy biến áp 500 kV thứ 3

Trạm biến áp 500 kV Pleiku là một đơn vị trực thuộc Công ty Truyền tải điện 3 nằm trên địa bàn huyện ChưPăh thuộc tỉnh Gia Lai có nhiệm vụ của trạm là quản lý, truyền tải điện năng đến cấp điện áp 500 kV cấp cho các tỉnh nam miền Trung và Tây Nguyên và truyền tải điện cho hai miền Nam - Bắc. Trạm biến áp 500 kV Pleiku được đưa vào vận hành năm 1994. Trong chiến lược lâu dài, trạm sẽ là điểm nút để thực hiện việc mua bán điện năng với các nước bạn Lào, Campuchia.. Từ khi thành lập Trạm cho đến nay, sản lượng điện truyền tải năm này luôn cao hơn năm trước, nếu như năm 2001 sản lượng điện qua trạm đạt 7,3 tỉ kWh thì mới 9 tháng đầu năm đã là 7,7 tỷ kWh nâng tổng sản lượng qua trạm đạt trên 26,7 tỉ kWh.

Theo ông Nguyễn Đức Cường – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Trước thực trạng tổng công suất các nguồn điện đấu nối vào trạm biến áp 500 kV Pleiku đang và sẽ cao hơn công suất đặt của trạm khi các nhà máy thuỷ điện mới trong khu vực đi vào hoạt động đấu nối vào trạm. Lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia xác định: Cần sớm đầu tư đưa máy biến áp 500 kV - 450 MVA số 3 tại trạm biến áp 500 kV Pleiku và thêm 1 máy biến áp 220 kV – 125 MVA vào vận hành có ý nghĩa hết sức quan trọng trọng việc giúp ổn định hệ thống điện quốc gia, truyền tải hết công suất của các nhà máy thủy điện Ngoài nhà máy thủy điện Yaly, Trạm sẽ đón nhận đón nhận hết công suất của các nhà máy thủy điện trên dòng sông Sê San và khu vực Tây Nguyên với tổng dung lượng khoảng 1.200 MVW, như Thủy điện Sê san 3A; Sê San 3; Sê San 4; Pleikrông. Những năm tiếp theo Trạm sẽ nhận thêm nguồn điện của nhà máy thủy điện Sê San 4A; An Khê-Knak; Sê Rê Pôk 3; Buôn Tua Sarh tổ máy số 2; Buôn Kuốp . . .và đến năm 2015 tổng công suất đặt của các nhà máy thủy điện này sẽ lên đến 3.266 MW. Trong khi đó, hiện tại trạm biến áp 500 kV Pleiku chỉ có 2 máy biến áp 500 kV - 900 MVA và 01 máy biến áp 220/110-125 MVA. Như vậy là quá thấp để có thể tiếp nhận các nguồn điện một cách hiệu quả. Theo thiết kế trước đây, Trạm biến áp 500 kV Pleiku là trạm chuyên cung cấp điện, tuy nhiên hiện nay do có nhiều Nhà máy thủy điện nên Trạm biến áp 500 kV Pleiku vừa đảm nhận nhiệm vụ cung cấp điện vừa là trạm nút gom tất cả công suất của các nhà máy để hòa điện vào hệ thống lưới điện truyền tải Quốc Gia. Trong khi đó tăng cường khả năng cung cấp điện để phát triển kinh tế xã hội, tham gia quá trình đảm bảo an ninh quốc phòng cho các tỉnh Tây Nguyên và đảm bảo an ninh năng lượng là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Chính vì vậy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đầu tư trên 272 tỉ đồng để triển khai đầu tư dự án nâng công suất trạm biến 500 kV Pleiku, thi công lắp máy biến áp 500 kV - 450 MVA thứ 3 và các thiết bị khác tại Trạm biến áp 500 kV Pleiku để truyền tải toàn bộ công suất nguồn từ lưới điện 220 kV khu vực Tây Nguyên lên hệ thống lưới 500 kV Bắc - Nam và tăng tối đa khả năng điều hòa hệ thống điện trên toàn quốc. Giải quyết tình trạng thừa công suất phát của các nguồn thủy điện sắp đưa vào vận hành và góp phần giảm căng thẳng thiếu hụt nguồn điện tại hai đầu Nam, Bắc; Nâng cao hiệu quả kinh tế quản lý lưới điện và tiết kiệm được cho nhà nước hàng trăm tỉ đồng; Đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng trong cả nước. Để triển khai thực hiện tốt dự án này Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã giao cho Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) trực tiếp thi công và quản lý vận hành sau khi hoàn thành công trình.

Trong những ngày đi thực tế trên công trường, ông Hồ Công – Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 3, người trực tiếp chỉ huy trên công trường cho biết: Ngay sau khi có chủ trương mở rộng nâng công suất của Trạm, PTC3 đã tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ mọi mặt của chính quyền các cấp của Tỉnh Gia Lai để triển khai công trình. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản của đơn vị, quá trình triển khai thi công phải thực hiện trong điều kiện hết sức khó khăn. Công trình được bắt đầu thi công cuối tháng 5 năm nay cũng là bắt đầu mùa mưa của Tây Nguyên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được Tổng công ty giao, Công ty đã điều động tối đa phương tiện và đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân Truyền tải điện Pleiku, Trạm biến áp 500 kV Pleiku, Đội xe máy, xưởng cơ điện, đội thí nghiệm có thâm niên kinh nghiệm, trình độ kỹ thuật cao trong việc quản lý, thi công, giám sát những công trình lớn. Đây chính là lực lượng đã trực tiếp thi công lắp đặt và đóng điện thành công máy biến áp 500 kV thứ 2 đã được đóng điện vào cuối năm 2009.

 
Công nhân Truyền tải điện Pleiku thi công lắp đặt thiết  bị tại Trạm biến áp 500 kV Pleiku

Được biết, để đảm bảo tiến độ công trình, ngày 24/5/2010 PTC3 đã giao cho các đơn vị trực tiếp triển khai thi công, ngày 28/5 các đơn vị đã tiến hành tháo dỡ các thiết bị để giải phóng mặt bằng thi công xây dựng và triển khai thi công các hạng mục chính cho máy biến áp 500 kV – 450 MVA thứ 3 gồm: Móng MBA 500kV; 03 Móng, cột thép 500kV; 04 Móng, cột thép 220kV; 15 Móng, trụ đỡ dao cách ly 500kV; 06 Móng, trụ đỡ máy cắt 500kV; 03 Móng, trụ đỡ máy biến điện áp 500kV; 03 Móng, trụ đỡ chống sét van 500kV; 06 Móng, trụ đỡ máy biến dòng 500kV; 30 Móng, trụ đỡ sứ đứng 500kV; 08 Móng, trụ đỡ dao cách ly 220kV; 03 Móng, trụ đỡ máy cắt 220kV; 03 Móng, trụ đỡ máy biến điện áp 220kV; 03 Móng, trụ đỡ máy biến dòng 220kV; 22 Móng, trụ đỡ sứ 220kV; 04 Móng, trụ đỡ chống sét van 220kV ; 11 Móng, trụ đỡ sứ 35kV; 03 Xà thép 220kV ; 04 Xà thép 500kV và hơn 400m mươmg cáp; làm mới hệ thống phòng cháy chữa cháy cho máy biến áp; cải tạo nhà điều hành; San ủi mặt bằng, thi công mương cáp và rải hơn hơn ba mươi ngàn mét cáp; lắp đặt hàng chục tủ bảng và hàng trăm trụ thiết bị….Phải nói rằng đây là khối lượng công việc rất lớn , do vậy dưới sự chỉ đạo của Công ty các đơn vị thi công đã phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn để thực hiện dự án.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: trong quá trình triển khai dự án, các đơn vị tham gia thi công trên công trường gặp rất nhiều khó khăn. Trước hết phải kể đến đó là lúc bắt đầu triển khai dự án cũng là lúc bắt đầu vào mùa mưa ở Tây Nguyên; các đơn vị vừa phải đảm bảo tiến độ thi công vừa phải đảm bảo công tác quản lý vận hành cung cấp điện trên đường dây và trạm do vậy phải tuân thủ các biện pháp an toàn cũng như sự phân công hợp lý; di chuyển các thiết bị cũ để lắp đặt ngăn thiết bị mới; nâng độ cao của các trụ, xà thanh cái lên trên 28m; thi công trên cao nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các thiết bị sẵn có ở dưới; nhiều hạng mục phải đợi lúc cắt điện mới có thể thi công được; do phải sử dụng lại các vật tư thiết bị cũ nên thiếu sự đồng bộ, do vậy vừa phải kiểm tra, chỉnh sửa lắp ghép đồng bộ cũng chiếm khá nhiều thời gian. Trong cái khó thường ló cái khôn, chính từ những thực tế trên công trường, nhiều hợp lý hóa sản xuất và sáng kiến kỹ thuật đã được tập thể kỹ sư công nhân đưa vào ứng dụng đem lại hiệu quả cao.

Chỉ trong vòng 1 năm, PTC3 đã hoàn thành việc lắp đặt 2 máy biến áp 500 kV có công suất 900 MVA cùng nhiều hàng mục công trình khác, công trình nào cũng vượt so với kế hoạch đề ra.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực