EVN khẳng định sẽ không cắt điện luân phiên trong dịp Tết

Thứ sáu, 21/01/2011 17:17

(ĐCSVN) - Tại buổi họp báo về kế hoạch xả nước và cấp điện phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2010 – 2011 tổ chức chiều 20/1, Phó Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An cho biết, dù trước và sau Tết Nguyên đán,Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có hai lần xả nước để phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân song tình hình cấp điện trong dịp này vẫn được duy trì ổn định.

 

 Trong 5 ngày Tết, các đơn vị truyền tải phải bố trí đủ vật tư dự phòng, lực lượng cán bộ ứng trực 24/24 hạn chế tối đa, khắc phục nhanh các sự cố điện nếu có xảy ra. Ảnh Internet


Đại diện lãnh đạo EVN cho biết, năm 2010 là năm mà khí hậu diễn biến bất thường, tình trạng khô hạn kéo dài và khốc liệt nhất trong vòng 100 năm qua xảy ra trên diện rộng. So với trung bình nhiều năm, tổng lượng nước về các hồ thủy điện hụt trên 38,6 tỷ m3 (tương ứng với sản lượng điện thiếu hụt gần 7 tỷ kWh), riêng hồ Hòa Bình hụt 22,8 tỷ m3, Thác Bà hụt 1,35 tỷ m3, Tuyên Quang hụt 1,97 tỷ m3...Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, mùa khô năm 2011 dòng chảy toàn mùa của hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình có khả năng thấp hơn mức trung bình nhiều năm khoảng 5-30%. Các tháng cuối mùa khô tỷ lệ này có thể lên tới 39%-45%.

Chính thời tiết bất lợi trên sẽ ảnh hưởng lớn đến việc cân đối giữa nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân cho khu vực Trung du và đồng bằng Bắc bộ và nhiệm vụ phát điện mùa khô năm 2011 của nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang.

Do kế hoạch xả nước chỉ có hai đợt với khoảng 2,72 tỷ m3 nước, trong đó đợt 1 từ ngày 27/1 – 2/2/2011 và đợt 2 từ ngày 13/2 – 20/2/2011. EVN khuyến cáo mọi người dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp làm nông nghiệp cần lưu ý lịch xả nước trên để lấy nước đủ phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân.

Khi được hỏi nếu phải lựa chọn một trong hai nhiệm vụ trên trong bối cảnh nguồn nước căng thẳng, lãnh đạo EVN cho biết, nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất vụ Đông Xuân vẫn là lựa chọn số một.

Tuy nhiên, Tập đoàn này khẳng định thời điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán là khoảng thời gian rất quan trọng đối với mọi người dân Việt Nam, do đó tập đoàn này sẽ cố gắng đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ nhân dân đón Tết tươi vui, an toàn. EVN đã ra văn bản chỉ đạo các công ty điện lực, các công ty truyền tải và phát điện đảm bảo công tác này.

Cụ thể, các đơn vị điện lực không thực hiện các công việc trên hệ thống điện đòi hỏi phải cắt điện như bảo dưỡng, sửa chữa... trừ trường hợp cắt điện bắt buộc để xử lý sự cố phát sinh hoặc trường hợp đặc biệt có sự chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn.

Trước ngày 13/2, tức 30 Tết, tất cả các nhà máy phát điện, truyền tải và các công ty điện lực phải hoàn tất việc kiểm tra các thiết bị, sửa chữa, khắc phục ngay các trục trặc nếu có trên hệ thống hạ tầng điện do đơn vị mình quản lý. Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia phối hợp chặt chẽ các đơn vị, đảm bảo phương thức vận hành hệ thống điện an tòan và ổn định nhất.

Trong 5 ngày Tết, các đơn vị truyền tải phải bố trí đủ vật tư dự phòng, thông tin liên lạc, phương tiện đi lại và lực lượng cán bộ ứng trực 24/24 hạn chế tối đa khả năng xảy ra sự cố, khắc phục nhanh các sự cố điện nếu có xảy ra.

EVN cũng cho biết, các đơn vị điện lực địa phương sẽ lập danh sách các phụ tải quan trọng, đặc biệt để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn như phụ tải các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cơ quan phát thanh truyền hình, bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch, các điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa lớn.

Rút kinh nghiệm từ sự cố mất điện do đèn trời Tết năm ngoái, EVN khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng không thả đèn trời trong dịp Tết, góp phần đảm bảo an tòan hệ thống điện quốc gia.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực