Gắn biển thi đua công trình “Nâng công suất trạm biến áp 500kV Ô Môn”

Thứ hai, 15/06/2015 21:51

(ĐCSVN) - Ngày 15/06/2015, tại Trạm biến áp 500kV Ô Môn, Công ty Truyền tải điện 4, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã tổ chức lễ gắn biển thi đua công trình “Nâng công suất trạm biến áp 500kV Ô Môn”.

 

Các đại biểu tham dự lễ gắn biển thi đua công trình “Nâng công suất trạm biến áp
500kV Ô Môn”.
 

Đây là công trình được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam gắn biển thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ IX và Đảng uỷ Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia gắn biển thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trạm biến áp 500kV Ô Môn thuộc Truyền tải điện Miền Tây 1, Công ty Truyền tải điện 4 có nhiệm vụ truyền tải điện năng từ cấp điện áp 500kV xuống cấp điện áp 220kV khu vực miền Tây và ngược lại truyền tải điện năng từ cấp điện áp 220kV của khu vực miền Tây vào Hệ thống Quốc gia có cấp điện áp 500kV. Đây là trạm biến áp duy nhất vận hành cấp điện áp 500kV tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay. Do đó trạm có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện khu vực miền Tây Nam bộ.

Hiện nay các Nhà máy điện cung cấp nguồn chủ yếu cho lưới điện khu vực miền Tây là Nhà máy điện Cà Mau, Nhà máy điện Ô Môn 1, Nhiệt điện Cần Thơ và Nhiệt điện Duyên Hải 1 với tổng công suất là 3.257MW. Tuy nhiên, chỉ có Nhà máy điện Cà Mau với công suất 1.460 MW thường xuyên phát điện trên lưới. Vì vậy, khi nhà máy điện Cà Mau bị sự cố hoặc sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết bị, đường ống dẫn khí...cần phải huy động các nhà máy nhiệt điện chạy dầu với giá cao nhưng vẫn không đủ công suất cung cấp đủ điện cho khu vực miền Tây.

Để giải quyết tình trạng trên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia kiến nghị nâng công suất Trạm biến áp 500kV Ô Môn (450+600) MVA lên (900+600) MVA trong năm 2015 và Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận bổ sung dự án vào quy hoạch điện VII.

Sau khi nâng công suất, Trạm biến áp 500kV Ô Môn sẽ đảm bảo việc cung cấp điện đủ cho khu vực miền Tây và Campuchia (qua đường dây 220kV Châu Đốc – Tà Keo), mà không cần huy động các tổ máy chạy dầu của Ô Môn; khai thác được các nguồn điện có giá thành rẻ, tăng cường độ ổn định và vận hành kinh tế của hệ thống.

Công trình có tổng mức đầu tư 228 tỷ 125 triệu 468 ngàn đồng, khởi công ngày 06/3/2015, ngày hoàn tất đóng điện và đưa vào vận hành, đóng điện xung kích MBA lúc 16h20' ngày 24/05/2015, đóng điện mang tải lúc 17h00' ngày 24/05/2015. Đến nay công trình luôn vận hành an toàn tuyệt đối, đã chuyển tải được sản lượng 295,62 triệu KWh cho khu vực.

 

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính phát biểu tại buổi lễ 

Trong quá trình triển khai dự án, tất cả các đơn vị thi công, giám sát, quản lý... đã làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, có lúc phải thực hiện theo chế độ 3 ca, làm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ (giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5) và trong điều kiện thời tiết nắng nóng liên tục.

Công trình hoàn tất sớm hơn 37 ngày so với kế hoạch Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia giao và làm lợi cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam với giá trị khoảng 54 tỷ đồng, giá trị làm lợi này chưa tính đến phần làm lợi khi hạn chế tối đa huy động công suất nhiệt điện dầu trong thời gian cắt khí để sữa chữa, bảo dưỡng đường ống và hệ thống phân phối khí cấp cho Nhà máy nhiệt điện Cà Mau.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính và ông Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đánh giá cao nỗ lực của CBCNV Công ty Truyền tải điện 4 cùng với các đơn vị thi công đã chủ động, sáng tạo để vượt qua mọi trở ngại, khó khăn hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng, an toàn. Đồng thời cũng đã chỉ đạo Công ty Truyền tải điện 4 tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Tại buổi lễ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thi công công trình đã được tặng Bằng khen, Giấy khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và Công ty Truyền tải điện 4.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực