Khởi công dự án mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu vùng xa Lai Châu

Thứ năm, 26/04/2012 14:11

(ĐCSVN)- Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2012, tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức lễ Khởi công dự án mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu vùng xa Lai Châu bằng nguồn vốn vay ADB.

 

 Nhà máy thủy điện Lai Châu đang được khẩn trương xây dựng
(Ảnh theo báo Lai Châu)

Tham dự buổi lễ, có đại diện chính quyền địa phương tại Lai Châu, ông Nguyễn Tấn Lộc – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện một số Ban chức năng thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN). Về phía Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, có ông Nguyễn Phúc Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, ông Thiều Kim Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các Ban chức năng Tổng Công ty, Ban Quản lý dự án lưới điện, Công ty Điện lực Lai Châu và đông đảo các phóng viên báo đài TW và địa phương đến tham dự và đưa tin về buổi lễ.

Dự án cải tạo và mở rộng lưới điện trung và hạ thế tỉnh Lai Châu có tổng vốn đầu tư hơn 266, 626 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và nguồn vốn đối ứng của Tổng công ty điện lực miền Bắc (NPC).

Dự án sẽ thực hiện củng cố cải tạo và mở rộng lưới điện nông thôn cho khoảng 10.000 hộ sinh hoạt gia đình dân tộc thiểu số nghèo chưa có điện tại 36 xã thuộc 6 huyện: Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ, Mường Tè, Sìn Hồ, Cam Đường (thuộc tỉnh Lai Châu). Trong đó, dự án sẽ thi công thực hiện mở rộng và cải tạo lưới điện cho 15 xã thuộc các huyện nghèo nằm trong chương trình hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên địa bàn 03 huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ trên cơ sở thỏa thuận hỗ trợ giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam với UBND tỉnh Lai Châu và UBND các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ về việc giảm nghèo nhanh và bền vững của 3 huyện theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Tại Lai Châu, từ tháng 10/2011 đến nay, EVN NPC đã thực hiện dự án tại 3 xã gồm: Hòan thành thi công xây lắp tại xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, hoàn thành 85% khối lượng công trình tại xã Hua Nà, huyện Than Uyên và cơ bản thi công xong khối lượng công trình tại xã Dào San, huyện Phong Thổ. Các xã còn lại sẽ tập trung khởi công thi công trong năm quý II, III năm 2012.

Dự kiến, sau khi hoàn thành dự án vào năm 2014 sẽ đưa tỷ lệ có điện của tỉnh Lai Châu từ 58,77 % lên 71,8 % và lên 81,8 % sau khi thực hiện dự án ADB mở rộng và các dự án của EVN NPC. Đặc biệt với 3 huyện nghèo nằm trong Chương trình 30A của EVN hỗ trợ là: Huyện Phong Thổ, đưa tỷ lệ có điện từ 57,87 % lên 68,9 % sau khi có dự án ADB và lên 89,6 % sau khi thực hiện các dự án khác; Tại huyện Than Uyên, đưa tỷ lệ có điện từ 52,26 % lên 82,9 % sau khi có dự án ADB và lên 92,3 % sau khi thực hiện dự án ADB mở rộng; Huyện Tân Uyên, đưa tỷ lệ có điện từ 49,22 % lên 75 % sau khi có dự án ADB và lên 85,5 % sau khi thực hiện dự án ADB mở rộng. Ngoài ra, ngành điện sẽ thực hiện quản lý và bán điện trực tiếp đến 100% xã và hộ dân có điện của tỉnh; hỗ trợ và bù đắp các khoản chi phí cho việc quản lý vận hành bán điện sau đầu tư để người dân được hưởng giá điện ưu đãi của Chính phủ, góp phần giúp các tỉnh nông thôn vùng sâu vùng xa thoát nghèo và phát triển bền vững theo đúng chủ trương của Chính phủ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực