Khởi công đường dây 220 kV Đăk Nông – Phước Long – Bình Long

Thứ sáu, 09/09/2011 21:48

(ĐCSVN) - Ngày 8/9, Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (Ban AMT) đã chính thức động thổ xây dựng đường dây 220 KV Đăk Nông – Phước Long – Bình Long.

Đến dự lễ động thổ có ông Đặng Phan Tường – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia, ông Trần Quốc Lẫm - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT), lãnh đạo các Ban NPT, Ban AMT và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Tuyển – Trưởng Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Trung cho biết: Đường dây 220 KV Đăk Nông – Phước Long – Bình Long được xây dựng nhằm giải phóng công suất truyền tải từ các nhà máy điện khu vực Tây Nguyên (Buôn Tua Srah, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5, Đồng Nai 6 & 6A và Đắk R’Tih) giai đoạn 2012 – 2020 vào hệ thống điện Quốc gia bằng cấp điện áp 220 KV; tăng cường khả năng cung cấp điện đầy đủ cho tỉnh Đăk Nông và khu vực miền Nam trong những năm đến; nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện, giảm tổn thất kỹ thuật, cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện truyền tải khu vực; đảm bảo vận hành hệ thống điện đạt tiêu chuẩn n – 1 trong mọi trường hợp bình thường và khi sự cố; hình thành mối liên kết lưới điện truyền tải 220 KV giữa hệ thống điện Tây Nguyên và miền Nam từ nay đến sau năm 2020.

Đường dây 220 KV Đăk Nông - Phước Long - Bình Long được được thiết kế 02 mạch, dài 128 km, đi qua các huyện và thị xã: địa bàn huyện Đăk R’Lấp tỉnh Đăk Nông các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập, Hớn Quản và thị xã Bình Long thuộc tỉnh Bình Phước. Theo kế hoạch, công trình dự kiến đóng điện đưa vào vận hành cuối năm 2012.  Để đảm bảo cho tiến độ thi công và chất lượng công trình, đến tại thời điểm hiện tại Ban AMT đã phối hợp với các chính quyền địa phương các cấp để tổ chức công tác kiểm đếm, lập phương án đền bù, đo vẽ giải thửa; thành lập hội đồng đền bù, quyết định thu hồi đất, đồng thời tổ chức rà phá bom mìn để bàn giao tim mốc mặt bằng cho các đơn vị thi công. Liên quan đến công trình này, Ban AMT tiếp tục mở rộng ngăn lộ 220 KV tại TBA 500 KV Đăk Nông và ngăn lộ 220 KV tại TBA 220 KV Bình Long; lắp đặt thiết bị hoàn thiện cho 02 ngăn xuất tuyến 220 kV bao gồm 2 bộ máy cắt 3 pha; 5 dao cách ly 3 pha; 6 dao cách ly 1 pha; 9 biến dòng điện 1 pha; 6 biến điện áp 1 pha; mắt cắt 3 pha; 2 dao cách ly 3 pha; 3 dao cách ly 1 pha, cùng nhiều thiết bị khác để hoàn thiện sơ hiện hữu phía 220 KV từ sơ đồ tứ giác, thành sơ đồ hai thanh cái, có máy cắt nối.

Do đặc thù của vùng rừng núi Tây Nguyên nên hầu hết các vị trí cột và hướng tuyến chủ yếu đi qua đồi núi cao, để đảm bảo tiến độ công trình Ban NPT và AMT đã lựa chọn các nhà thầu đã từng tham gia thi công, có nhiều kinh nghiệm xây dựng các công trình điện như Công ty CP xây lắp điện 1; Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4; Công ty CP Lắp máy INCO; Công ty CP Sông Đà 11 - Thăng Long; Công ty CP thương mại và xây lắp công nghiệp Thăng Long để thi công công trình và giao cho Công ty Truyền tải điện 3 và 4 trực tiếp tham gia công tác tư vấn giám sát công trình nhằm phấn đấu đưa công trình về đích đúng hẹn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực