Quảng Nam: Cùng cả nước đẩy mạnh tiết kiệm điện

Thứ năm, 07/04/2011 14:11

Thực hiện Chỉ thị thị  171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện, đặc biệt là từ ngày 1/1 đến 30/6, nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, sinh hoạt. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ra chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng để đảm bảo đủ điện trong mùa nắng nóng. Tổ chức quán triệt đến mọi cán bộ, công chức, viên chức chủ trương tiết kiệm điện của Chính phủ.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại Quảng Nam, các cơ quan công sở đã đầu tư cải tiến hệ thống chiếu sáng, quạt, điều hòa, sử dụng tiết kiệm điện ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng trong năm. Công ty chiếu sáng các địa phương giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng tại các tuyến phố, quảng trường, công viên, điều chỉnh thời gian chiếu sáng hợp lý.

Công nhân điện thao tác sửa chữa bóng đèn chiếu sáng 

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Điện lực Quảng Nam phải thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về tiết kiệm trong phân phối điện, các giải pháp tiết kiệm điện khi xảy ra thiếu điện, các quy định của Luật Điện lực… Riêng hệ thống lưới điện nông thôn mới tiếp nhận, phải cải tạo nâng cấp phấn đấu giảm tổn thất ở khu vực này xuống còn 15% vào cuối năm 2011. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nội dung sử dụng điện tiết kiệm được đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành quy chế và bình xét thi đua khen thưởng hằng năm. Theo ngành điện, bên cạnh việc thực hiện cắt giảm điện luân phiên, Quảng Nam cũng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng điện tiết kiệm bằng nhiều hình thức như áp dụng công nghệ mới, dùng đèn compact tiết kiệm điện, bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời, tắt các đèn chiếu sáng trang trí không cần thiết. Các hộ dùng điện trong kinh doanh dịch vụ, thương mại cắt giảm 50% số đèn quảng cáo, trang trí. Các doanh nghiệp sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký; các doanh nghiệp sản xuất 3 ca sắp xếp dây chuyền sản xuất hợp lý, giảm thấp nhất các thiết bị sử dụng vào giờ cao điểm; chuẩn bị nguồn dự phòng trong trường hợp cắt điện lưới. Công ty Điện lực Quảng Nam, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, các phương án trong phân phối, vận hành, quản lý, sử dụng điện một các hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, tránh việc cắt điện trên diện rộng và kéo dài hoặc ảnh hưởng các hoạt động quan trọng khác nhằm ổn định sản xuất và mọi mặt đời sống xã hội. Phấn đấu giảm tổn thất điện ở khu vực nông thôn xuống còn 15% vào cuối năm 2011.    

Trao đổi với Đại Đoàn Kết, lãnh đạo, đơn vị Quản lý vận hành điện chiếu sáng Quảng Nam cho biết, hiện đã tiến hành cắt giảm bóng đèn, điều chỉnh thời gian cắt bóng đèn đường do đơn vị quản lý vận hành với tổng lượng điện cắt giảm tương ứng khoảng 250.000 kw điện/tháng. Cụ thể, toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng tại các huyện, TP phố như Tam Kỳ giảm 53,7%, Núi Thành giảm 67,1%, Điện Bàn giảm 53,3%,, Câu Lâu 58,1%, Đại Lộc giảm 51,7%, Phú Ninh giảm 67,7%, Thăng Bình giảm 52,8%. Riêng TP Tam Kỳ đã triển khai dự án chiếu sáng ngõ hẻm bằng lắp đặt gần 1.000 bóng đèn compact tiết kiệm điện (công suất 36w) thay cho loại bóng tiêu thụ điện lớn. Theo đơn vị này, để tiết kiệm điện trong thời gian thiếu phụ tải, đơn vị đã luân phiên cắt giảm bóng điện tuỳ theo địa điểm ở các địa bàn quản lý. Thời gian tiết kiệm điện còn kéo dài mà mỗi tháng bớt được khoảng 350 triệu đồng tiền điện đã đem lại nguồn thu không nhỏ cho ngân sách.
 
Thực tế đáng ghi nhận, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Nam đã có ý thức tiết kiệm điện. Trong đó phải kể đến Công ty May Quảng Nam, đầu tư thay mới toàn bộ hệ thống thiết bị may hiện đại, lắp đặt thiết bị tự động ngắt điện khi ngừng vận hành; thay quạt điện bằng hệ thống hơi nước làm mát, hút bụi trong các phân xưởng; chuyển hàng chục bàn là sang dùng hơi nước nóng; lắp mới toàn bộ bóng tuýp gầy tiết kiệm điện. Nhờ đó, mỗi tháng công ty đã  làm lợi từ 15 - 20 triệu đồng tiền điện. Doanh nghiệp Minh Toàn đã cho thay đồng loạt bóng đèn bằng bóng tiết kiệm điện năng tại cơ sở in. Với gần 20.000 khách hàng hợp đồng mua bán điện với Điện lực Điện Bàn. Đơn vị này đã thường xuyên nâng cấp, sửa chữa lưới điện, tổ chức tốt lực lượng lao động quản lý, vận hành, xử lý sự cố; xử lý tình trạng thiếu điện một cách linh hoạt.
 
Thực tế cho thấy, để tiết kiệm điện có hiệu quả, các doanh nghiệp thường quan tâm đến việc cải tiến những bất hợp lý trong quá trình sử dụng điện tại cơ sở sản xuất, như thay thế dần các thiết bị gây hao phí điện lớn hoặc cải tiến dây chuyền công nghệ, tận dụng nhiệt lượng, hơi đốt. Mặt khác, bố trí ca hợp lý để tránh giờ cao điểm; thực hiện đúng biểu đồ phụ tải, hạn chế sản xuất và không dùng các thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm... Mặt khác cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cùng với giám sát, kiểm tra...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực