Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Cung cấp điện ổn định trong tháng 10/2012

Thứ bảy, 10/11/2012 12:21
(ĐCSVN)- Trong tháng 10 /2012 vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn do bão lũ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phấn đấu cung cấp điện ổn định cho sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Về cung ứng điện cho sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, sản lượng toàn hệ thống tháng 10 đạt 10,345 tỷ kWh, trong đó: thuỷ điện chiếm 57,5%, nhiệt điện than chiếm 12,6%; nhiệt điện khí chiếm 27,6%. Luỹ kế 10 tháng sản lượng điện toàn hệ thống đạt 99,727 tỷ kWh, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2011. Bảo đảm cung cấp cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

 

 Điện lực Thái Bình nhanh chóng khắc phục sự cố, nhanh chóng
 cung cấp điện ổn định cho sản xuất kinh doanh (Ảnh theo Trang tin điện lực)
 

Điện thương phẩm tháng 10/2012 ước đạt 8,816 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng năm 2012 điện thương phẩm ước đạt 87,294 tỷ kWh, tăng 11,34% so với cùng kỳ năm 2011. Điện thương phẩm nội địa tăng 11,43%, trong đó điện cho CN-XD tăng 10,46%, thương mại - dịch vụ tăng 15,69%, quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 12,13%.

Về tình hình thực hiện các dự án, việc thi công các dự án nguồn điện đã cơ bản bám sát tiến độ đề ra. Trong 10 tháng năm 2012, đã đưa vào vận hành được 06/08 tổ máy với tổng công suất 1.153/1.373MW gồm: TM1 và TM2 TĐ Đồng Nai 4 (2x170 MW); TM1 và TM2 TĐ Kanak (2x6,5 MW); TM5 và TM6 TĐ Sơn La (2x400MW). Đặc biệt đã đóng điện TBA 220kV Đông Hà và ĐD Đà Nẵng - Dốc Sỏi (mạch 2), khởi công 20 công trình lưới điện truyền tải 500-220kV. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh khởi công dự án cấp điện cho huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đây là dự án đầu tiên trong nước được thi công với công nghệ chôn ngầm cáp 22kV dưới đáy biển. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.107 tỷ đồng, dự án sẽ hoàn thành trong tháng 10 năm 2013.

Tình hình khắc phục hậu quả do cơn bão số 8: Trong các ngày từ 27 - 28/10/2012, cơn bão số 8 - là cơn bão lớn có diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại nặng đến hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối tại các khu vực mà bão đi qua đặc biệt tại các tỉnh ven biển Bắc bộ từ Quảng Ninh tới Thanh Hoá và đã gây ra sự cố trên 2 đường dây 220kV, 01 trạm 220kV, 29 đường dây 110kV, 7 trạm biến áp 110kV, 355 đường dây trung thế và hàng nghìn cột điện hạ thế bị gãy đổ gây mất điện trên diện rộng ở khu vực chịu tác động của bão. Ước tính tổng thiệt hại do cơn bão gây ra khoảng 400 tỷ đồng.

Ngay khi bão đi qua, Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, các Công ty Điện lực đã có mặt tại chỗ tổ chức triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả của bão. Toàn bộ nhân lực, vật lực, phương tiện của các Công ty Điện lực địa phương, hàng chục đơn vị xây lắp điện trên địa bàn, các Công ty Điện lực lân cận là Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam đã được huy động tối đa nhằm nhanh nhất tái lập lại lưới điện, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và nhân dân.

Sau hơn một tuần khẩn trương khắc phục, tính đến ngày 8/11/2012 Tập đoàn Điện lực iệt Nam các đơn vị đã khắc phục xong hoàn toàn các sự cố trên lưới điện truyền tải 220kV, 110kV, các trạm biến áp và lưới điện phân phối ở các tỉnh bị ảnh hưởng, cấp điện trở lại cho nhân dân.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực