Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia Đóng điện Trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ

Thứ ba, 18/11/2014 13:54

(ĐCSVN) – Chiều 17/11/2014, tại tỉnh Quảng Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đóng điện đưa vào vận hành Trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ và nhánh rẽ.

 

        Công nhân TBA 500 kV Thạnh Mỹ thao tác đóng điện máy biến áp
                                            500 kV – 450 MVA
 


Nhằm tiếp nhận, truyền tải tối đa công suất của nhà máy thuỷ điện Sêkaman 3 (Lào); các nhà máy thuỷ điện Đăk Mi 1, Đăk Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2… tại khu vực phía tây tỉnh Quảng Nam vào hệ thống điện Quốc gia. Đồng thời để kết nối hệ thống điện 500 kV, 220 kV khu vực miền Trung – Tây Nguyên, góp phần tăng cường công suất, giảm tổn thất truyền tải và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của cả hệ thống tăng cường khả năng cung cấp điện để phát triển kinh tế xã hội, tham gia quá trình đảm bảo an ninh quốc phòng cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Đặc biệt tập trung đảm bảo an ninh năng lượng là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, chính vì vậy EVNNPT đã đầu tư 928 tỷ đồng xây dựng Trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ (thôn Cà Đăng, xã TaBHing, huyện Nam Giang, Quảng Nam) và đường dây nhánh rẽ. Công trình được EVNNPT giao cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (AMT) trực tiếp quản lý dự án. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 là đơn vị tư vấn lập dự án; Công ty Cổ phần Sông Đà 11 - Thăng Long là nhà thầu xây lắp và giao Công ty Truyền tải điện 2 tham gia nghiệm thu và quản lý vận hành.

Theo ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc AMT: Ngay sau khi được lãnh đạo EVNNPT giao nhiệm vụ, AMT đã làm việc với chính quyền địa phương để giải phóng mặt bằng có diện tích rộng trên 128.000m2, thống nhất hướng tuyến đồng thời tổ chức đầu thầu rộng rãi để triển khai dự án. Trước mắt AMT tập trung hoàn thành các ngăn lộ phía 220 kV, để sớm tiếp nhận thu gon công suất của Nhà máy thuỷ điện Sêkaman 3 (Lào), Đăk Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2 và kết nối đường dây 220 kV từ Trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ về Trạm biến áp 220 kV Thạnh Mỹ để hòa điện vào hệ thống lưới điện truyền tải Quốc gia.
 

Công nhân PTC2 kiểm tra nghiệm thu thiết bị tại TBA 500 kV Thạnh Mỹ


Ngay sau khi hoàn thành phía 220 kV, EVNNPT tiếp tục thi công triển khai xây dựng phần 500 kV, nhánh rẽ đường dây 220 - 500 kV, kết nối thông tin quang, SCADA/ EMS trên tuyến 500 kV Pleiku - Thạnh Mỹ - Đà Nẵng; thi công xây dựng 9 km đường dây 500 kV mạch kép nhánh rẽ từ đường dây 500 kV mạch 1 hiện hữu vào trạm và 1 km đường dây 220 kV mạch kép đấu nối từ đường dây 220 kV Sêkaman 3 - Thạnh Mỹ vào trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thanh Phong – Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cho biết: Sau khi được EVNNPT giao nhiệm vụ PTC2 đã tổ chức công tác chuẩn bị sản xuất đồng thời phối hợp với AMT và nhà thầu xây lắp thực hiện công tác nghiệm thu đường dây và trạm. Bên cạnh đó, để đảm bảo tiến độ PTC2 đã trực tiếp tham gia thi công lắp đặt máy biến áp 500 kV – 450 MVA. Vận chuyển dàn tụ bù dọc cũ được thu hồi tại Trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng lên lắp đặt tại Trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ đảm bảo chất lượng.

Tại công trường, ông Trần Quốc Lẫm – Phó TGĐ EVNNPT chỉ đạo: Đây là công trình năng lượng cấp 1. Vì vậy việc hoàn thành đóng điện công trình này có ý nghĩa rất quan trọng, tuy nhiên không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng công trình. Để hạn chế các tồn tại của dự án PTC2 và AMT cần phối hợp chặt chẽ để kiểm tra chi tiết, yêu cầu nhà thầu sớm khắc phục, hoàn thành đúng với yêu cầu thiết kế kỹ thuật trong thời gian sớm nhất.

Trong quá trình thi công mặc dù điều kiện tiết không thuận lợi, mưa lạnh kéo dài, tập thể CBCNV Ban AMT, PTC2 và các đơn vị thi công ngày đêm bám sát công trường hoàn thiện các hạng mục công trình đóng điện đưa vào vận hành công trình đúng kế hoạch. Việc hoàn thành công trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng mà còn góp phần tăng cường công suất, giảm tổn thất truyền tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống lưới điện Quốc gia để giải bài toán cân bằng năng lượng của đất nước, nhất là tình hình cung cấp điện mùa khô năm 2015 và những năm tiếp theo.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực