Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia: Đưa vào vận hành nhiều công trình trọng điểm

Chủ nhật, 14/11/2010 16:48

(ĐCSVN) - Ngày 14/11/2010, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) đã tổ chức đóng điện xung kích thành công TBA 500 kV Đắk Nông và đường dây 220 kV NMTĐ Đồng Nai 3 – Đăk Nông. NPT đăng ký sẽ tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong thời gian tới, đồng thời sẽ giao cho Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (Ban AMN) quản lý dự án này.

 
NPT đăng ký công trình TBA 500 kV ĐăkNông gắn biển công trình
chào mừng Đại hôi Đảng toàn quốc lần thứ XI

Nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp khai thác quặng bô-xít có hàm lượng bô-xít nhôm đạt từ 35- 40% với trữ lượng khoảng 5,4 tỉ tấn tại Đăk Nông, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao cho NPT làm chủ đầu tư và Ban AMN quản lý dự án triển khai thi công 03 công trình: Trạm biến áp 500 kV – 900 MVA Đăk Nông; gần 79 km đường dây 220 kV Nhà máy thuỷ điện (NMTĐ) Đồng Nai 3 - Đăk Nông và đường dây 220 kV NMTĐ Đồng Nai 4 - Đăk Nông. 3 công trình trên được NPT đầu tư gần 720 tỷ đồng, trong đó công trình TBA 500 kV Đắk Nông có dung lương 900 MVA và đường dây 220 kV NMTĐ Đồng Nai 3 – Đăk Nông có chiều dài 30,6 km do Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 4 thiết kế, Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 thi công lắp đặt phần trạm và Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam thi công xây dựng đường dây, các hãng TBEA cung cấp máy biến áp, Hãng AREVA và ATS cung cấp vật tư thiết bị. Sau khi công trình hoàn thành Ban AMN sẽ bàn giao cho Truyền tải điện Đăk Nông (Công ty Truyền tải Điện 3) quản lý vận hành. Riêng đường dây 220 kV NMTĐ Đồng Nai 4 - Đăk Nông đang được các nhà thầu thi công hoàn thiện và chuẩn bị đóng điện trong thời gian sớm nhất.

 
Công nhân TBA 500 kV ĐăkNông kiểm tra thiết bị
trước khi đóng điện

Việc hoàn thành công trình sẽ tăng cường khả năng cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế cho tỉnh Đắk Nông và khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện cho tiềm năng khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Đắk Nông và hỗ trợ cung cấp điện cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Bình Thuận, tăng cường độ tin cậy và khả năng vận hành kinh tế hệ thống điện quốc gia.

*Trước đó, ngày 12/11/2010 tại Tam Kỳ (Quảng Nam) Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) đã tổ chức đóng điện thành công TBA 220 kV Tam Kỳ và đóng điện xung kích đường dây 220 kV Tam kỳ - NMTĐ Sông Tranh 2. Đây là 2 công trình đồng bộ nguồn, giải tỏa hết công suất 190 MW của NMTĐ Sông Tranh 2 để hòa vào lưới điện quốc gia. Riêng Trạm biến áp 220 kV Tam kỳ được NPT đầu tư 145,5 tỷ đồng, giai đoạn đầu trạm được lắp đặt 1 máy biến áp 220 kV – 125 MVA và 1 máy biến áp 110 kV – 25 MVA có dự phòng vị trí để lắp đặt các máy biến áp 220, 110 kV thứ trong thời gian đến.Xây dựng các ngăn lộ đấu nối từ NMTĐ Sông Tranh 2 về trạm và kết nối với đường dây 220 kV Đà Nẵng – Dốc Sỏi và đường dây 110 kV Đà Nẵng – Tam Kỳ. Riêng đường dây 220 kV từ NMTĐ Sông Tranh 2 – TBA 220 kV Tam kỳ được thiết kế 2 mạch dài 45 km, có tổng mức đầu tư là 136,7 tỷ đồng. 2 công trình này được NPT giao cho Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung quản lý dự án, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao cho Truyền tải điện Quảng Nam – Đà Nẵng (Công ty Truyền tải Điện 2) quản lý vận hành.

Việc NPT đưa nhiều công trình vào vận hành sẽ tăng cường khả năng cung cấp điện cho các địa trên và cả nước nói chung trong thời gian đến, đặc biệt là cấp điện trong mùa khô năm 2011.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực