Truyền tải điện Đà Nẵng: 25 năm phát huy tinh thần đoàn kết - Điểm tựa của thành công

Thứ tư, 20/05/2015 14:49

(ĐCSVN) - Ngày 19/5/2015, hòa cùng với niềm vui của quân dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội Truyền tải điện Đà Nẵng (Truyền tải điện Đà Nẵng – PTC2) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 thành lập.

 

Đồng chí Nguyễn Hà Đông- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện
 2 phát biểu tại buổi lễ


Đội Truyền tải điện Đà Nẵng là một trong những đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nơi đã và đang thay đổi diện mạo mới, lãnh đạo thành phố quyết tâm xây dựng thành phố 5 không (Không có hộ đói; Không có người mù chữ; Không có người lang thang xin ăn; Không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng; Không có giết người để cướp của) và 3 có (Có nhà ở; Có việc làm và Có lối sống văn minh đô thị). Cuộc sống của những người dân thành phố Đà Nẵng đã từng bước được cải thiện đáng kể. Góp một phần chung cho sự phát triển trên phải kể đến những nỗ lực không nhỏ của người lính Truyền tải điện ngày đêm đảm bảo vận hành an toàn đường dây 110 - 220 - 500 kV cung cấp điện liên tục đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu dân sinh cũng như phát triển cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp không chỉ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mà còn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Cam – Đội trưởng Đội Truyền tải điện Đà Nẵng đã ôn lại quá trình 25 năm xây dựng và trưởng thành. Những năm trước 1990 các tỉnh miền Trung luôn ở trong tình trạng thiếu điện, phải thực hiện theo chế độ cắt luân phiên một sáng hai tối. Lúc bấy giờ để truyền tải dòng điện từ Nhà máy thủy điện Hòa Bình vào Đồng Hới qua đường dây 220 kV và vào đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi qua đường dây 110 kV. Đội Truyền tải điện 3 – Đà Nẵng là 1 trong 3 Đội đường dây được Giám đốc Sở Truyền tải điện 1 (nay là Công ty Truyền tải điện 2) thành lập vào ngày 19/5/1990. Với nhiệm vụ quản lý vận hành hơn 170 km đường dây 110 kV từ Nước Ngọt (Phú Lộc – Thừa Thiên Huế) vào Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Thuở ban đầu đơn vị chỉ có 20 kỹ sư, công nhân, cơ sở vật chất còn thiếu, hạn chế. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành đường dây 110 kV, tập thể đơn vị đã đoàn kết một lòng, từng bước tháo gỡ những khó khăn tập trung phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định được vại trò của mình trên bước đường xây dựng và trưởng thành. Không chỉ vậy, do lúc ban đầu đường dây 110 kV Đồng Hới – Quảng Ngãi chỉ là đường dây duy nhất đưa điện từ miền Bắc vào miền Trung, đường dây thì dài, lực lượng lại mỏng nên việc khẩn trương truy tìm sự cố cũng như khắc phục nhanh moi sự sự cố trên toàn tuyến đường dây 110 kV đều đã có sự phối hợp rất chặt chẽ của 3 Đội đường dây. Đến nay đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của đơn vị đã tăng lên 42 người, đảm nhận quản lý vận hành 13 xuất tuyến đường với tổng chiều dài 362 km 110 – 220 – 500 kV và 14 chốt bảo vệ.

Đội Truyền tải điện Đà Nẵng thực hiện tốt công tác sửa chữa, quản lý vận
 hành lưới điện truyền tải


25 năm xây dựng rất nhiều những mốc son, dấu ấn ghi dấu trên bước đường phát triển của đơn vị. Ngay từ khi mới được thành lập, mặc dù nhận vật lực còn thiếu thốn nhưng Đội Truyền tải điện Đà Nẵng đã trực tiếp tham gia nhiều công trình trọng điểm như thi công đường dây 110 kV Vĩnh Sơn – Quảng Ngãi, đường dây 35 kV Đông Hà - Quảng Trị, kéo dây vượt sông Gianh... Một trong những điểm nhấn đánh dấu sự phát triển của Đội Truyền tải điện Đà Nẵng đó là giai đoạn năm 1993 – 1994 đơn vị được lãnh đạo Công ty cử lực lượng công nhân tham gia công tác nghiệm thu, học tập đào tạo chuẩn bị tiếp nhận vận hành đường dây siêu cao áp 500 kV Bắc Nam. Bên cạnh đó trực tiếp tham gia thi công đường dây 110 kV từ Trạm biến áp 500 kV Pleiku – Biển Hồ, gia công, lắp dựng 10 cột ăng ten thông tin liên lạc tại các đội đường dây bà thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất đường dây siêu cao áp 500 kV...

Những năm đầu tiên tiếp nhận vận hành hệ thống tải điện siêu cao áp 500 kV, CBCNV của đơn vị đã vượt qua bao khó khăn về địa hình, thời tiết đẩy mạnh công tác kiểm tra, sửa chữa khắc phục các khiếm khuyết tồn tại sau xây lắp, tập trung phát dọn cây trong hành lang tuyến, giải tỏa hàng trăm cây cao có nguy cơ ngã đổ vào đường dây 500 kV cung đoạn vượt đèo Hải Vân từng bước đảm bảo đóng điện vận hành chính thức, kịp thời truyền tải điện năng từ Bắc vào Nam.

Còn nhớ năm 1995, đường dây 500 kV Bắc Nam để xảy ra sự cố, lúc bấy giờ điểm báo sự cố tại khu vực đèo Hải Vân. Cả đơn vị với sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công ty Nguyễn Hà Đông, lãnh đạo các phòng và Truyền tải điện Quảng Nam – Đà Nẵng có mặt 3 ngày đêm liên tục truy tìm điểm sự cố. Nhiều nhóm công tác liên tục vượt hơn 20 km đường đèo từ Kim Liên ra đến Lăng Cô và ngược lại để kiểm tra chi tiết từng vị trí cột, từng mối nối dây dẫn, tiếp địa, bát sứ để tim nhưng không phát hiện nguyên nhân. Ngày cuối cùng, đơn vị đã phân công mỗi công nhân chốt tại từng vị trí để theo dõi đóng điện, mà kết quả sau đó đã phát hiện do lỗi thiết bị đo khoảng cách tại Trạm biến áp 500 kV Hà Tĩnh. Tiếp theo đến năm 1996, một lần nữa đơn vị đã cùng Giám đốc Công ty Nguyễn Hà Đông, lãnh đạo các phòng và Truyền tải điện Quảng Nam – Đà Nẵng đi bộ hàng chục km từ Ngầm Xơi đến Phước Sơn (Quảng Nam) tăng cường chi viện xử lý sự cố sạt lở móng cột tại 1906 đường dây 500 kV…

Từ đó đến nay, trình độ năng lực cùng với lòng nhiệt huyết hết mình dòng điện thân yêu của mỗi kỹ sư, công nhân đơn vị ngày càng được nâng cao. Ngoài việc đảm bảo công tác sửa chữa, vận hành an toàn liên tục các xuất tuyến đường dây, đơn vị đã trực tiếp tham gia nhiều công trình trọng điểm của Công ty như mở rộng ngăn xuất tuyến đường dây 500 kV mạch 2 Đà Nẵng Hà Tĩnh tại trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng, Thi công đường dây 110 kV tránh Lăng Cô, nâng cấp đường dây 110 kV một mạch l mạch lên 2 mạch các đoạn Đồng Hới – Đông Hà – Huế; đường dây 220 kV A Lưới – Huế , mở rộng nâng cấp ngăn xuất tuyến 110 kV tại Trạm biến áp 500 kV cùng nhiều hạng mục công trình quan trọng khác  

Sau 25 năm vận hành hệ thống điện truyền tải trên địa bàn, tập thể anh em trong đơn vị gắn bó với nhau như trong một nhà, cùng nhau ngày đêm vượt qua khó khăn gian khổ, bám tuyến nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những sự cố xảy ra, đảm bảo vận hành lưới điện an tòan tuyệt đối. Bên cạnh đó Công đoàn và Chi đoàn thanh niên đơn vị cũng đã có sự đóng góp không nhỏ vào việc tham gia cùng đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa- thể thao, giao lưu với các đơn vị trên địa bàn, từng bước nâng cao đời sống tinh thần, ổn định cuộc sống cho anh em trong đơn vị.

Khó khăn là vậy, từng cán bộ, công nhân trong đội đã biết đoàn kết một lòng, vượt qua chính mình, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Công ty giao. Suốt hành trình dài 25 năm qua, ghi nhận những với nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp. Đội Truyền tải điện Đà Nẵng vinh dự đón nhận 1 Huân chương lao động hạng 3; 02 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cùng nhiều danh hiệu thi đua khác.

Điều quan trọng nhất mà chúng tôi ghi nhận được của những kỹ sư, công nhân Đội Truyền tải điện Đà Nẵng là tính kỷ luật lao động, tính tự giác cao, tác phong công nghiệp với tấm lòng yêu nghề, yêu quê hương đã và đang tiếp sức cho các anh vượt qua gian nan là động lực thúc đẩy cho tập thể CBCNV đơn vị từng bước khẳng định mình trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, đóng góp sức mình cho cho đất nước hôm nay và mai sau./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực