Tổng Giám đốc EVN làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á

Thứ ba, 16/04/2024 16:28
(ĐCSVN) - Ngày 11/4, tại Hà Nội, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam về các nội dung hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực năng lượng.
Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á làm việc tại EVN, chiều 11/4  

Ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam trân trọng cảm ơn lãnh đạo EVN đã dành thời gian tiếp đón đoàn công tác, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa EVN và ADB trong thời gian qua. Hiện nay, ADB rất quan tâm đến quá trình chuyển dịch năng lượng hướng đến phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26.

Lãnh đạo ADB bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với EVN trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng thông qua chương trình quan hệ đối tác về chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP). Bên cạnh những hỗ trợ về tài chính, ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ EVN trong việc phát triển kĩ thuật và nâng cao nguồn nhân lực. Hiện Ngân hàng Phát triển Châu Á đang triển khai nghiên cứu khả thi về cơ chế chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, trong đó có các giải pháp thí điểm chuyển đổi nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện than và nghiên cứu năng lượng sạch, hạ tầng liên kết. ADB mong muốn EVN phối hợp và tham gia dự án này. 

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn gửi lời cảm ơn đến Ngân hàng Phát triển Châu Á đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ quan trọng cho EVN trong quá trình chuẩn bị và đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống điện Việt Nam thông qua cung cấp nguồn vốn ODA, nguồn vốn thông thường cũng như các hỗ trợ kỹ thuật.

Với mục tiêu thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang nỗ lực triển khai các dự án và giải pháp chuyển dịch năng lượng, phát triển nguồn năng lượng xanh. Vì vậy, EVN rất cần sự hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm từ những đối tác quốc tế như ADB.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVN và ADB đã cùng trao đổi, thảo luận về những nội dung liên quan đến dự án thí điểm pin tích trữ năng lượng (BESS); Dự án Thuỷ điện tích năng Bác Ái,...

Đối với dự án BESS tại Việt Nam, trong thời gian qua, EVN đã phối hợp chặt chẽ với ADB trong việc trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo dự án. Dự án BESS thí điểm được đề xuất lắp đặt tại một trạm biến áp ở miền Bắc Việt Nam, cung cấp dịch vụ phụ trợ (cung cấp điện phủ đỉnh và điều khiển tần số) trong bối cảnh tỉ trọng năng lượng tái tạo đang tăng nhanh. 

Các lợi ích đi kèm của dự án bao gồm: hạn chế tình trạng cắt giảm công suất NLTT, giảm tổn thất điện năng và giảm áp lực đầu tư lưới điện truyền tải./.


Hà Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực