Củng cố và làm sâu sắc tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc

Thứ ba, 12/12/2023 11:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ngày 12/12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Sự kiện này đã được các hãng truyền thông lớn của Trung Quốc và quốc tế đưa tin đậm nét.

Củng cố và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc có nhiều bài viết về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, trang trọng đăng ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình gặpTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Bắc Kinh tháng 10/2022. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngày 12/12, hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc có bài viết đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ vạch ra lộ trình phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng chung ở châu Á - Thái Bình Dương.

Tân Hoa xã tin tưởng, chuyến thăm không chỉ củng cố và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc với vị trí là hai nước láng giềng thân thiện mà còn phát thông điệp rõ ràng đến thế giới về mục tiêu thúc đẩy xây dựng một cộng đồng với tương lai chung.

Chuyến thăm của đồng chí Tập Cận Bình sẽ tạo thêm động lực mới cho sự ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời mang lại sự chắc chắn và ổn định hơn cho một thế giới đầy biến động và đan xen. Đó thực sự là một hành trình về quá khứ và hướng đến tương lai.

Nhân dịp này, Tân Hoa xã đã điểm lại những cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Mở đầu bài viết, hãng thông tấn Tân Hoa xã khẳng định, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng thân thiện, có chung lý tưởng, cùng chế độ xã hội và con đường phát triển giống nhau. Tương lai chung của hai Đảng, hai đất nước và hai dân tộc gắn bó chặt chẽ với nhau bởi cùng một hệ thống xã hội và mục tiêu phát triển.

Trong năm 2015 và 2017, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng chí Tập Cận Bình đã hai lần sang thăm Việt Nam. Theo đánh giá của Tân Hoa xã, những chuyến thăm đó đã làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa xã hội và tạo động lực mạnh mẽ cho hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.

Vào tháng 10/2022, đồng chí Tập Cận Bình và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm lịch sử tại Bắc Kinh, vạch ra tầm nhìn mới cho hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam. Đặc biệt, theo Tân Hoa xã: Chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn hơn vào việc củng cố nền tảng cho phát triển quan hệ song phương, hiện thực hóa sự ổn định và phát triển của cả hai nước, đồng thời đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, với kim ngạch thương mại song phương vượt 200 tỷ USD trong hai năm liên tiếp. Trong 10 tháng đầu năm nay, thương mại song phương đạt 185,1 tỷ USD.

Năm 2017, Trung Quốc và Việt Nam đã ký một biên bản ghi nhớ về việc cùng thực hiện sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) do Trung Quốc đề xuất và kế hoạch “Hai hành lang và một vòng tròn kinh tế” của Việt Nam nhằm đẩy nhanh hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ thương mại biên giới bùng nổ đến kết nối cơ sở hạ tầng, từ hợp tác trong chuỗi công nghiệp và cung ứng đến phát triển xanh, hợp tác thiết thực giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng mở rộng.

Cùng xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống Trung - Việt “vừa là đồng chí, vừa là anh em”

Bài viết trên Tân Hoa xã tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tập Cận Bình sẽ vạch ra lộ trình phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, thúc đẩy tăng trưởng chung ở châu Á - Thái Bình Dương. (Ảnh từ bản tin của Tân Hoa xã)

Cũng trong ngày 12/12, Tân Hoa xã tiếp tục điểm lại một số nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình gửi đăng trên báo Nhân Dân trước thềm thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Trung Quốc và Việt Nam núi sông liền một dải, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, chia sẻ tương lai chung. Với lý tưởng chung, Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước kết mối giao tình, thấu hiểu lẫn nhau, chung tay gây dựng mối tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Trong quá trình theo đuổi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và giải phóng đất nước, hai nước đã đoàn kết một lòng, ủng hộ lẫn nhau. Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, hai nước chúng ta học hỏi lẫn nhau, mở rộng hợp tác, cùng viết nên trang sử hữu nghị Trung-Việt.

Năm nay là kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt. Cho dù tình hình quốc tế diễn biến thế nào, hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam luôn cùng nỗ lực gìn giữ hòa bình an ninh, cùng mong muốn hợp tác phát triển, cùng tạo dựng phồn vinh giàu mạnh, đi tới con đường tươi sáng cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại.

Tờ Global Times (Thời báo Hoàn Cầu), tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 - 13/12. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ ba của đồng chí Tập Cận Bình trên cương vị Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện này, tờ Global Times cho biết, chuyến thăm của đồng chí Tập Cận Bình diễn ra vào thời điểm đánh dấu tròn 15 năm thiết lập Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Trung Quốc (2008 - 2023), với hàng loạt lĩnh vực hợp tác mở rộng toàn diện hơn, hợp tác sâu sắc hơn, hiệu quả hợp tác mang tính thực chất hơn.

Hãng thông tấn AFP của Pháp, ngày 12/12 có bài viết về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các nỗ lực đưa quan hệ Trung Quốc - Việt Nam lên một tầm cao mới.

Trong khi đó, hãng thông tấn AP của Mỹ đưa tin, ngày 12/12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ sang thăm Việt Nam để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng giữa hai nước.../.

Thu Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực