FED cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau 4 năm

Thứ năm, 19/09/2024 16:39
(ĐCSVN) – Kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày, chiều 18/9 (giờ địa phương), Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,5%, bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ, trong bối cảnh lạm phát đang dần hạ nhiệt và lo ngại ngày càng gia tăng về sức khỏe của thị trường lao động.
Chủ tịch FED Jerome Powel. (Ảnh: Getty Images) 

Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của FED kể từ tháng 3/2020. Trong tuyên bố sau cuộc họp chính sách, Ngân hàng Trung ương Mỹ cho biết, mặc dù lạm phát vẫn ở mức cao, nhưng các nhà hoạch định chính sách đã quyết định cắt giảm lãi suất từ mức cao nhất trong 23 năm, 5,25% - 5,5%, xuống phạm vi 4,75% - 5% trên cơ sở những tiến triển về lạm phát và khi rủi ro đã được cân bằng.

Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết, quyết định này phản ánh niềm tin ngày càng tăng của FED rằng lạm phát đang trên đà giảm về mức mục tiêu 2%. Ông cũng nhấn mạnh, động thái này nhằm đảm bảo thị trường lao động vẫn mạnh mẽ trong bối cảnh nền kinh tế có thể đối mặt với những thách thức.

Như vậy, Mỹ đã cắt giảm lãi suất 0,5% đúng như dự báo của thị trường, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự suy giảm trên thị trường lao động. Dù đây là mức tham chiếu cho chi phí đi vay ngắn hạn của các ngân hàng, song cũng ảnh hưởng đến nhiều sản phẩm tiêu dùng như các khoản thế chấp, cho vay mua ô tô và thẻ tín dụng.

Ngoài những đợt cắt giảm khẩn cấp trong thời kỳ đại dịch COVID-19, lần cuối cùng FOMC hạ lãi suất 0,5% là vào năm 2008 giữa lúc cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra.

Quyết định cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của FED đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều chuyên gia kinh tế. Ông Diane Swonk, chuyên gia kinh tế trưởng tại KPMG nhận định, một kịch bản hạ cánh mềm nếu thành công, sẽ lưu lại dấu ấn của ông Powell với tư cách là Chủ tịch FED.

FED cũng cho biết sẽ sẵn sàng điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ trong trường hợp rủi ro xuất hiện có thể cản trở việc đạt được các mục tiêu của FED, lưu ý đến hai mặt của nhiệm vụ kép - ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm.

Đáng chú ý, FED dự kiến cắt giảm lãi suất thêm 2 lần nữa, mỗi lần 0,25% trong năm nay, sau đó sẽ là 4 lần cắt giảm nữa vào năm 2025 và 2 lần cắt giảm vào năm 2026 để đưa lãi suất chuẩn về phạm vi 2,75% - 3%.

Khi đánh giá tình hình kinh tế, FOMC nhận thấy "tăng trưởng việc làm đã chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên nhưng vẫn ở mức thấp". Các quan chức của FOMC tăng dự báo với tỷ lệ thất nghiệp trong năm nay từ 4% lên 4,4% và hạ triển vọng lạm phát xuống 2,3% vào cuối năm 2024, từ mức 2,6% trước đó. Với lạm phát lõi, các quan chức hạ dự báo xuống 2,6%, thấp hơn 0,2% so với tháng 6.

Theo các chuyên gia, việc FED cắt giảm mạnh lãi suất cho thấy mối quan ngại ngày càng tăng của cơ quan này về thị trường lao động Mỹ. Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí đi vay, qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình, trong khi tăng trưởng tiền lương trung bình hiện đang nhanh hơn mức tăng giá cả do lạm phát đã hạ nhiệt đáng kể. Lạm phát của Mỹ đã giảm xuống còn 2,5% trong tháng 8 vừa qua, từ mức đỉnh 9,1% vào giữa năm 2022, trong khi tỷ lệ thất nghiệp gần đây đã tăng lên 4,2%./.

H.Hà (Theo Reuters, AP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực