Huy Hoàng dừng bước ở vòng loại 800m tự do

Thứ ba, 27/07/2021 21:01
(ĐCSVN) – Tối 27/7, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng đã dừng bước ở nội dung 800m tự do nam Olympic Tokyo 2020 khi đứng thứ 20 tại vòng loại với thành tích 7 phút 58 giây 16.

Vòng loại 800m tự do nam Olympic Tokyo 2020 chia làm 5 lượt bơi. Nguyễn Huy Hoàng bơi ở làn 5, lượt thứ 2 với 6 đối thủ Akos Kalmar (Hungary), Vuk Celic (Serbia), Dimitrios Markos (Hy Lạp), Jose Lopes (Bồ Đào Nha), Zac Reid (New Zealand) và Cheng Long (Trung Quốc).

Ở 600m đầu tiên, Huy Hoàng giữ vững vị trí top 3 dẫn đầu. Kình ngư Việt Nam so kè quyết liệt với Akos Kalmar (Hungary) và Zac Reid (New Zealand). Đến 200m cuối, nam kình ngư sinh năm 2000 bắt đầu tăng tốc và cán đích thứ 2 tại lượt bơi thứ 2 vòng loại 800 m tự do nam với thời gian 7 phút 54 giây 16.

 Huy Hoàng dừng bước ở vòng loại 800m tự do. (Ảnh: Getty).

Dù cán đích thứ 2 ở lượt bơi thứ 2, nhưng chung cuộc Huy Hoàng chỉ đứng thứ 20/34 VĐV tham dự vòng loại 800m tự do. Thứ hạng này không đủ giúp Huy Hoàng góp mặt ở chung kết, nơi góp mặt của 8 kình ngư có thành tích tốt nhất vòng loại.

Tại Olympic 2020, Huy Hoàng tranh tài hai nội dung 800m và 1.500m tự do. Anh sẽ thi đấu vòng loại 1.500m tự do dự kiến diễn ra vào 30/7.

Trước đó, tay vợt Tiến Minh có trận đấu cuối bảng L môn cầu lông tại Olympic Tokyo 2020, chạm trán tay vợt Adel Resky Dwicahyo của Azerbaijan. Sau 45 phút, tay vợt 38 tuổi nhận thất bại 14-21 và 18-21 trước đối thủ hạng 80 thế giới.

Trong set đầu tiên, Tiến Minh so kè với Dwicahyo đến điểm số 6-6, trước khi để đối thủ vượt lên. Đại diện của Azerbaijan thể hiện lối đánh đầy sức mạnh. Anh tung ra những pha đập uy lực, cùng nhiều tình huống buộc Tiến Minh phải di chuyển vất vả. Khoảng cách điểm dần được nới rộng ở cuối set và Dwicahyo thắng 21-14.

Tiến Minh kết thúc hành trình tại Olympic Tokyo với 2 thất bại. (Ảnh: Reuters). 

Sang set 2, ưu thế tiếp tục thuộc về Dwicahyo ở những diễn biến đầu. Sau khi để đối thủ dẫn 10-7, tay vợt số một Việt Nam cân bằng điểm số và tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Tiến Minh đã có lúc vượt lên dẫn 17-16, nhưng thể lực sa sút khiến anh không theo kịp các cú đập của Dwicahyo. Tay vợt người Azerbaijan ghi liền 3 điểm cuối set để thắng 21-18.

Tay vợt Việt Nam thua trận thứ 2 liên tiếp tại bảng L. Ở trận ra quân, anh nhận thất bại 13-21, 13-21 trước Anders Antonsen. Tiến Minh kết thúc hành trình tại Olympic Tokyo với 2 thất bại.

Tiến Minh giành vé dự Olympic khi nằm trong top 38 tay vợt nam hàng đầu thế giới trên bảng xếp hạng "Road To Tokyo" (đường tới Tokyo). Đây là kỳ Olympic thứ 4 liên tiếp anh tham dự, kỷ lục của một vận động viên Việt Nam.

Dù đã rất cố gắng nhưng Hoàng Thị Duyên vẫn không thể góp mặt trong tốp các vận động viên giành huy chương. (Ảnh: Reuters). 

Vào buổi chiều ngày hôm nay, thể thao Việt Nam kỳ vọng vào Hoàng Thị Duyên thi đấu ở hạng cân 59kg nữ môn cử tạ. Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng nhưng đô cử Việt Nam vẫn không thể góp mặt trong tốp các vận động viên giành huy chương.

Tại hạng cân 59kg nữ, cô gái quê Lào Cai phải tranh tài với nhiều đối thủ mạnh đến từ Ecuador, Pháp, Nhật Bản, Ermenia, Turkmenistan, đặc biệt là Kou Hsing-chun (Đài Loan, Trung Quốc), người đang đang giữ kỷ lục thế giới ở hạng cân này với mức tổng cử đến 247kg.

Ở phần thi cử giật, Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tạ ban đầu là 95kg, chỉ kém duy nhất Kou Hsing-chun, người đăng ký 100kg. Trong lần giật đầu tiên, đô cử Việt Nam thất bại ở mức tạ này nhưng sang lần giật thứ hai, Hoàng Thị Duyên đã thành công. Dù vậy ở lần giật thứ ba, đô cử sinh 1996 đã không thành công ở mức tạ 98kg. Kết thúc phần thi cử giật, Hoàng Thị Duyên với 95kg xếp thứ 5/9 các VĐV dự tranh, kém người dẫn đầu là Kou Hsing-chun 8kg.

Sang phần thi cử đẩy, Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tạ ban đầu là 113kg và cô đã thực hiện thành công. Lúc này các đối thủ cạnh tranh huy chương đều thành công ở các mức tạ cao hơn 113kg nên buộc Ban huấn luyện cử tạ Việt Nam phải tăng mức tạ của Duyên ở lần đẩy thứ hai lên 119kg. Dù đã rất nỗ lực nhưng cả 2 lượt đẩy, đô cử người Giáy đều không thành công.

Chung cuộc, Hoàng Thị Duyên dừng lại ở phần thi cử đẩy với 113kg, thành tích tổng cử là 208 kg, xếp 5/9 VĐV dự tranh. Giành HCV là Kou Hsing-chun với 233kg, HCB thuộc về Guryeva (Turkmenistan) và HCĐ là Mikiko (Nhật Bản).

TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực