Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia tay Olympic Tokyo 2020

Thứ sáu, 30/07/2021 21:10
(ĐCSVN) – Thành tích 15 phút 00 giây 24 không đủ để Huy Hoàng có mặt tại chung kết bơi nội dung 1.500m tự do nam.

Chiều tối ngày 30/7, vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng tranh tài ở nội dung tự do 1500m nam. Đây cũng là vận động viên duy nhất của Việt Nam tranh tài tại Olympic Tokyo trong ngày hôm nay.

Huy Hoàng bơi ở làn số 8. Kình ngư của Việt Nam phải thi đấu với các đối thủ là Anton Ipsen (Đan Mạch), Domenico Acerenza (Italy), Daniel Jervis, Florian Wellbrock (Đức), Henrik Christiansen (Na Uy), Jan Micka (CH Czech) và Sergii Frolov (Ukraine).

 Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. (Ảnh: Getty).

Kết quả, niềm hy vọng của Việt Nam về đích ở vị trí thứ 5 vòng loại nhóm 3 1500m tự do với thành tích 15 phút 0,24 giây, thua người về đích đầu tiên 11,71 giây. 

Ban Tổ chức sẽ chọn 8 kình ngư xuất sắc nhất sau khi 4 nhóm kết thúc vòng loại. Ở nhóm 4, các kình ngư thi đấu xuất sắc, đồng nghĩa với việc Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam không thể lọt vào chung kết nội dung 1500m tự do. Huy Hoàng xếp thứ 12 sau khi 4 nhóm thi đấu.

Như vậy, đội tuyển bơi Việt Nam đã kết thúc Olympic Tokyo 2020 khi cả Nguyễn Thị Ánh Viên và Huy Hoàng đều không vượt qua vòng loại.

Hiện, đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn 1 vận động viên tranh tài ở Olympic Tokyo, đó là Quách Thị Lan. Ngày mai (31/7), cô sẽ thi đấu vòng loại nội dung 400m rào.

Cũng trong chiều tối ngày 30/7, 6 đội tuyển thuộc Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo gồm Thể dục, Taekwondo, Cử tạ, Bắn súng, Judo, Rowing và một số cán bộ Đoàn Thể thao Việt Nam đã lên đường trở về nước.

Đoàn sẽ bay trên chuyến bay mang mã số JL751 của Hãng hàng không quốc gia Nhật Bản Japan Airlines và dự kiến sẽ về tới sân bay Nội Bài vào lúc 21h50 cùng ngày. Sau khi về nước, các HLV, VĐV sẽ cách ly 14 ngày để đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19./.

TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực