Trao giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2022 cho 10 tài năng trẻ

Chủ nhật, 27/11/2022 22:15
(ĐCSVN) - Thành tích khoa học công nghệ xuất sắc mà các sinh viên, nhà khoa học trẻ đạt được không chỉ phản ánh sự dấn thân, nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong học tập, nghiên cứu khoa học mà còn phản ánh các chủ trương, chính sách khoa học công nghệ của Đảng, Nhà nước đã đi vào thực tiễn.

Tối 27/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; các ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng (thứ 5 từ phải qua) và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng cho các nhà khoa học trẻ 

Chúc mừng 10 tài năng trẻ và 20 nữ sinh đoạt giải thưởng năm 2022, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết khẳng định, thành tích khoa học công nghệ xuất sắc mà các sinh viên, nhà khoa học trẻ đạt được không chỉ phản ánh sự dấn thân, nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong học tập, nghiên cứu khoa học mà còn phản ánh các chủ trương, chính sách khoa học công nghệ của Đảng, Nhà nước đã đi vào thực tiễn; đồng thời cho thấy, các hoạt động sáng tạo mà tổ chức Đoàn thanh niên các cấp triển khai tổ chức trong thời gian qua không chỉ đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng mà còn tạo động lực, truyền cảm hứng tích cực cho thanh, thiếu nhi Việt Nam nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Năm 2022, giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng đã được phát động rộng rãi đến 203 đầu mối đơn vị trong và ngoài nước. Sau gần 4 tháng phát động, đơn vị thường trực giải thưởng đã nhận được 37 hồ sơ đề cử của 20 cơ quan, đơn vị, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong cả nước và Đại sứ quán Việt Nam, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài; trong đó, có 28 nam và 9 nữ; 29 tiến sĩ, 6 thạc sĩ và 2 cử nhân. Ứng viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 1998 (24 tuổi), lớn tuổi nhất sinh năm 1987 (35 tuổi); 10 ứng viên đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài (Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Vương Quốc Anh).

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy (thứ 6 từ phải qua) và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam cho các sinh viên tiêu biểu

Các cá nhân đoạt giải năm nay đều có nhiều thành tích xuất sắc, có các bằng sáng chế, các công trình nghiên cứu có tính ứng dụng thực tế cao. Có 3 cá nhân lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; 1 cá nhân lĩnh vực công nghệ sinh học; 2 cá nhân lĩnh vực công nghệ môi trường; 2 cá nhân lĩnh vực công nghệ y - dược; 2 cá nhân lĩnh vực công nghệ vật liệu mới.

Tại buổi lễ, 10 cá nhân đoạt giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng nhận Cúp Quả cầu vàng, giấy chứng nhận đoạt giải thưởng và Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo" của Trung ương Đoàn kèm 20 triệu đồng tiền thưởng.

Ban tổ chức cũng trao giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam cho 20 nữ sinh viên tiêu biểu có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc ở 4 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí. Mỗi sinh viên nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, biểu trưng và 5 triệu đồng.

10 tài năng trẻ nhận giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2022

1. TS Lương Văn Thiện (sinh năm 1992) - Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trưởng nhóm nghiên cứu AIoT Lab, Trường Đại học Phenikaa.

2. Lê Thanh Long (sinh năm 1988) - Giảng viên Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh).

3. Lê Phạm Tuyên (sinh năm 1990) - Trưởng nhóm nghiên cứu giải thuật, phòng nghiên cứu và phát triển, Công ty AgileSoDA, Hàn Quốc.

4. Trần Ngọc Đăng (sinh năm 1988) - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ dự án và đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.

5. Phan Lê Minh Tú (sinh năm 1989) - Phó Trưởng bộ môn Y học chức năng xét nghiệm y học, Khoa Y - Dược, Đại học Đà Nẵng.

6. Chu Đức Hà (sinh năm 1988) - Giảng viên Khoa Công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

7. Trương Lâm Sơn Hải (sinh năm 1987) - Giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh).

8. Nguyễn Duy Đạt (sinh năm 1988) - Giảng viên Khoa Công nghệ hóa học và thực phẩm, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

9. Lê Thị Phương (sinh năm 1988) - Nghiên cứu viên Viện Khoa học vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

10. Trần Thị Như Hoa (sinh năm 1989) - Giảng viên Khoa Khoa học và công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh).

 

Hiếu Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực