Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch nước

Thứ tư, 27/07/2016 10:00
(ĐCSVN) – Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, sáng 27/7, với số phiếu tán thành cao, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.


Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra mắt Quốc hội.

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Trưởng ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Cụ thể, với 478 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 96,76%, Quốc hội bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước giữ chức  vụ Phó Chủ tịch nước.

Với 473 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 95,75%, Quốc hội bầu ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Với 448 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 90,69%, Quốc hội bầu ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau khi nghe kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 482 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 97,57%.

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với  476 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 96,36%.  

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với 466 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 94,33%.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao./.

Lê Thu Hằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực