Bắc Giang: Nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống thiên tai

Thứ tư, 05/05/2021 18:47
(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu trước hết phải khắc phục ngay tư tưởng chủ quan, lơ là vì thiên tai luôn diễn biến bất thường, không đoán định trước được. Bên cạnh đó, nâng cao khả năng tự phòng, chống của các công trình; hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về PCTT-TKCN của địa phương...
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chủ trì và phát biểu kết luận Hội nghị.  

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 5/5, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với 10 điểm cầu các huyện, TP tổng kết công tác phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Trưởng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh chủ trì.  

Năm 2020, tại tỉnh Bắc Giang, thiên tai không gây thiệt hại về người song thiệt hại nặng về tài sản. Cụ thể, hơn 1.711 nhà bị tốc mái, sập; hư hỏng một số công trình thủy lợi, đường giao thông; ngập úng hơn 1 nghìn ha lúa, rau màu…Tổng thiệt hại hơn 44 tỷ đồng.

Năm 2021, dự báo các hình thái thời tiết cực đoan ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới dự báo có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (5-6 cơn ), trong đó 1-2 cơn ảnh hưởng đến tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra, Bắc Giang có khoảng 6-8 đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất dự báo từ 39 –40 độ C. Các đợt mưa lớn xuất hiện ở rải rác các tháng (khoảng 9-11 đợt mưa lớn).

Tỉnh Bắc Giang xác định trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích PCTT kết hợp lực lượng vũ trang chuyên nghiệp, từ đó từng bước hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Đặc biệt, tỉnh Bắc Giang hiện có hơn 600 hồ, tập trung ở các vùng sâu, vùng xa, phần lớn các hồ chứa được xây dựng từ những năm 1970-1980, chất lượng công trình thấp nên cần có phương án vận hành, bảo đảm an toàn…

 Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhấn mạnh, thời tiết khó lường, không theo quy luật; thiên tai ngày càng khốc liệt hơn, xuất hiện siêu bão, mưa lớn bất thường. Nếu không quan tâm công tác phòng, ứng phó thiên tai thì mọi hoạt động về phát triển kinh tế đều rất khó khăn. Do đó phải xây dựng phương án hiệu quả, xác định sống chung với bão, lũ, thiên tai song phải chế ngự được thiên tai.

Đồng chí cho rằng, năm 2020, Bắc Giang làm khá tốt công tác PCTT-TKCN do chuẩn bị lực lượng hiệp đồng chặt chẽ; vật tư, phương tiện chu đáo nên phản ứng nhanh, kịp thời một số tình huống, không làm ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống người dân.

Cảnh báo một số nguy cơ trong mùa mưa, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nêu rõ, ngay tại TP Bắc Giang, mới mưa một trận vào sáng 5/5 đã ngập; đường truyền internet trục trặc; một bộ phận người dân, ngay cả cán bộ có tư tưởng chủ quan, cho rằng Bắc Giang ít có mưa lũ. Một số nơi vén rừng tự nhiên trồng rừng kinh tế, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; tình trạng vi phạm hành lang đê, công trình thủy lợi diễn ra phổ biến ở hầu khắp các địa phương…

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu trước hết phải khắc phục ngay tư tưởng chủ quan, lơ là vì thiên tai luôn diễn biến bất thường, không đoán định trước được. Bên cạnh đó, nâng cao khả năng tự phòng, chống của các công trình; hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về PCTT-TKCN của địa phương, rà soát lại xem các quy định của tỉnh, những gì chưa phù hợp để đồng bộ, từng bước chuyên nghiệp hoạt động này. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về phòng, chống rủi ro thiên tai, khuyến khích người dân tham gia.

Tăng cường năng lực PCTT-TKCN của các địa phương; xây dựng lực lượng nòng cốt, xung kích ở từng cấp độ, đi vào thực chất. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực đáp ứng yêu cầu xử lý trong từng tình huống.

Đồng chí cũng yêu cầu cần rà soát, nắm chắc tình hình hiện trạng các công trình phòng, chống lụt bão; quan tâm chống úng ngập khu đô thị, khu công nghiệp và sản xuất nông nghiệp, các vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng mưa, lũ. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào PCTT. Các cấp, ngành tự dự báo các tình huống, từ đó xây dựng phương án, kế hoạch phù hợp, sát thực, tăng hiệu quả ứng phó với thiên tai./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực