Bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Bru-nây

Thứ năm, 09/11/2017 17:31
(ĐCSVN) - Sáng ngày 9/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng thứ hai Ngoại giao và Thương mại Bru-nây Lim Gioóc Xeng (Lim Jock Seng) nhân dịp Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp song phương với Bộ trưởng thứ hai Ngoại giao và Thương mại Bru-nây Lim Gioóc Xeng (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng bày tỏ hài lòng trước những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, đánh giá cao kết quả kỳ họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam – Brunei tổ chức tại Hà Nội vào tháng 2/2017 và nhất trí sẽ đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 3 tại Bru-nây trong năm 2018. Hai bên khẳng định phối hợp chặt chẽ nhằm đưa các lĩnh vực hợp tác đi vào chiều sâu, trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, hợp tác biển, giáo dục…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị hai bên duy trì các cơ chế hợp tác hiện có và nghiên cứu ký mới các thoả thuận hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác như du lịch, lao động, hàng không, nông ngư nghiệp.

Bộ trưởng Lim Gioóc-Xeng nhất trí hai bên sớm xúc tiến đàm phán Biên bản ghi nhớ về Hợp tác Lao động, nghiên cứu mở đường bay thẳng Bru-nây - Hà Nội, hợp tác về thực phẩm Halal. Bộ trưởng Lim Gioóc-Xeng khẳng định Bru-nây sẽ đáp ứng tích cực đề nghị của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh về việc tiếp tục phối hợp giải quyết tốt vấn đề ngư dân, tàu thuyền và cam kết bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Bru-nây.

Hai bên cũng trao đổi các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm và nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, APEC, ASEM, Liên hợp quốc. Bộ trưởng Lim Gioóc-Xeng đánh giá cao các sáng kiến, nỗ lực của Việt Nam trong việc tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và cam kết ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò chủ nhà APEC, nhằm bảo đảm thành công cho APEC 2017 cũng như nâng cao vai trò, vị thế của APEC vì hoà bình, thịnh vượng và hợp tác khu vực và thế giới./.

 

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực