Biểu tượng đoàn kết quốc tế vô sản, mẫu mực có một không hai trong lịch sử quan hệ quốc tế

Thứ sáu, 25/10/2024 16:01
(ĐCSVN) - "Những cống hiến, hy sinh to lớn của Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam trực tiếp củng cố và xây đắp nên truyền thống đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam - Một biểu tượng đoàn kết quốc tế vô sản, mẫu mực có một không hai trong lịch sử quan hệ quốc tế" - Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Sáng 25/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm”.

Đây là Hội thảo cấp Bộ Quốc phòng, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào (30/10/1949-30/10/2024), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đoàn Chủ tịch Hội thảo.

Đoàn Chủ tịch Hội thảo gồm các đồng chí: Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng Ban liên lạc toàn quốc Cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào; Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam).

Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Đại sứ và Tùy viên Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sỹ quan, đặc biệt là các đồng chí cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào qua các thời kỳ, đại biểu các tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, binh đoàn, học viện, nhà trường, các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội…

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu khai mạc Hội thảo. 

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, cách đây 75 năm, ngày 30/10/1949, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định: Các lực lượng quân sự Việt Nam chiến đấu và công tác giúp Lào tổ chức thành hệ thống riêng và mang danh nghĩa là Quân tình nguyện.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thấm nhuần tư tưởng “Giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình”, phát huy truyền thống của quân đội cách mạng, chủ nghĩa yêu nước chân chính và tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam đã kề vai sát cánh, chung lưng đấu cật, cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nước bạn Lào chiến đấu anh dũng, giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ vững chắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

"Những cống hiến, hy sinh to lớn của Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam trực tiếp củng cố và xây đắp nên truyền thống đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam - Một biểu tượng đoàn kết quốc tế vô sản, mẫu mực có một không hai trong lịch sử quan hệ quốc tế”, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh.

Trình bày báo cáo Đề dẫn Hội thảo, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, ngày 30/10/1949, để đáp ứng yêu cầu đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng Lào, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định đưa các lực lượng quân sự của Việt Nam sang tham gia chiến đấu và công tác giúp Lào, được tổ chức thành hệ thống riêng và lấy danh nghĩa là “Quân tình nguyện”. Đây là mốc lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, đánh dấu bước trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả; đồng thời, khẳng định đường lối chiến lược đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp Cách mạng Lào.

Năm 1954, Trung ương Đảng cử Đoàn Cố vấn quân sự 100 sang giúp Cách mạng Lào, tiếp tục phát triển quan hệ đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào chống kẻ thù chung.

 Trung tướng Trương Thiên Tô trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo. 

Những năm sau đó, Việt Nam lần lượt cử các đoàn Chuyên gia quân sự 959, 463 và 565; các đoàn Quân Tình nguyện 335, 316, 763, 766, 866, 968 sang giúp Cách mạng Lào tác chiến, xây dựng căn cứ cách mạng, phát triển lực lượng. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Cách mạng Lào, từ năm 1969 đến năm 1975, Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam nhiều lần chấn chỉnh tổ chức biên chế các đoàn Quân Tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, nhằm nâng cao hiệu quả giúp bạn trong tổ chức xây dựng lực lượng và chiến đấu. 

Trung tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, sự giúp đỡ của Quân Tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam đã giúp cách mạng Lào giành thắng lợi trong các chiến dịch: Nậm Thà (1962), 128 và 74A (1964), Nậm Bạc (1968), Mường Sủi (1969), Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng (1969 - 1970), Đường 9 - Nam Lào (1971), Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng (mùa mưa 1972)..., buộc Mỹ và phái hữu Lào phải ký Hiệp định Viêng Chăn (21/2/1973), tạo điều kiện thuận lợi cho quân và dân Lào đấu tranh giành chính quyền, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975). Năm 1975, cách mạng Lào giành thắng lợi, Quân Tình nguyện và Chuyên gia quân sự từng bước rút về nước.

Nhằm tiếp tục giúp bạn bảo vệ thành quả cách mạng, tháng 5/1976, hai bên thống nhất tổ chức Đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, lấy phiên hiệu là Đoàn 576. Cùng với đó, đáp ứng đề nghị của Đảng và Chính phủ Lào, từ cuối năm 1976, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã cử một số đơn vị Quân Tình nguyện Việt Nam trở lại giúp Lào.

Đến cuối những năm 80 của thế kỷ XX, căn cứ vào tình hình chính trị ở Lào đã có bước phát triển ổn định, lãnh đạo hai nước Việt Nam và Lào thống nhất chuyển toàn bộ Quân Tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào về nước. Đến đầu tháng 1/1989, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào đã rút hết về nước.

 “75 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa và tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào vẫn vẹn nguyên giá trị” - Trung tướng Trương Thiên Tô khẳng định.

 Bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội thảo. 

Phát biểu tại hội thảo, bà Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam nhấn mạnh, Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào đã cùng với lực lượng vũ trang nhân dân Lào lập nên nhiều chiến công hiển hách, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước, như lời khen ngợi mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã khẳng định: “Trên đất nước Lào, không có nơi nào mà không có dấu chân của Quân tình nguyện Việt Nam, không có chiến thắng nào mà không có sự hy sinh đóng góp của Quân tình nguyện Việt Nam”.

Cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự việt Nam được nhân dân các dân tộc Lào tin yêu, coi như con em của dân tộc mình.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận với nội dung phong phú, sâu sắc, toàn diện về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự giúp cách mạng Lào; những kinh nghiệm lịch sử được đúc kết; những gợi mở định hướng cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong hiện tại và tương lai./.

Tú Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực