Bình Dương: Giảm bộ máy tổ chức, tiết kiệm biên chế, kinh phí

Thứ tư, 14/06/2023 10:49
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nhấn mạnh, việc giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập không vì mục tiêu chạy theo thành tích mà phải dựa trên yêu cầu thực tế và phải đảm bảo hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động; giảm bộ máy tổ chức, tiết kiệm biên chế, kinh phí.
 Toàn cảnh Hội thảo

Ngày 13/6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chủ trì họp nghe Sở Nội vụ báo cáo kết quả sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) giai đoạn 2017-2022; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp giai đoạn tiếp theo.

Theo báo cáo, thời điểm năm 2017, toàn tỉnh có 539 ĐVSNCL. Đến ngày 31/5/2023, tổng số ĐVSNCL còn 538 (giảm 01 đơn vị). Trong đó, sự nghiệp giáo dục đào tạo có 388 đơn vị (tăng 08); sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp: 13 đơn vị (tăng 01); sự nghiệp y tế: 17 đơn vị (giảm 05); sự nghiệp khoa học và công nghệ: 03 đơn vị; sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch: 17 đơn vị (giảm 03); sự nghiệp thông tin và truyền thông: 07 đơn vị (giảm 05); sự nghiệp khác: 93 đơn vị (tăng 03).

Tính đến tháng 5/2023, Bình Dương chỉ giảm được 0,1% đầu mối ĐVSNCL so với năm 2015 (mục tiêu của Nghị quyết 19-NQ/TW là giảm tối thiểu 10%). Đồng thời, dự thảo Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống ĐVSNCL do Bộ Nội vụ đang chủ trì soạn thảo, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương có đề ra mục tiêu đến năm 2025, giảm tối thiểu 10% số lượng ĐVSNCL so với năm 2021 (các đơn vị chưa đạt tỷ lệ giảm đầu mối ĐVSNCL trong giai đoạn 2015-2021 tiếp tục cộng dồn thực hiện đến năm 2025).

Trên cơ sở định hướng tiếp tục tinh gọn đầu mối ĐVSNCL trong giai đoạn tới, Sở Nội vụ đề xuất: Đối với cấp tỉnh, hợp nhất Trường Trung cấp Kinh tế và Trung cấp Nông lâm và nâng cấp lên thành trường Cao đẳng. Hợp nhất Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ với Trung tâm Hoạt động thanh niên. Hợp nhất Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành 01 đơn vị. Hợp nhất Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em. Hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin điện tử (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) và Trung tâm Công báo (thuộc Văn phòng UBND tỉnh). Sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin – Lưu trữ tài nguyên môi trường và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. Sáp nhập Trung tâm Xúc tiến du lịch và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Phát triển công nghiệp. Giải thể Đội Thanh niên xung phong tỉnh; Trung tâm Dạy nghề và Du lịch hỗ trợ nông dân tỉnh; Quỹ Bảo trì đường bộ; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Đối với cấp huyện, sáp nhập Trạm Thủy nông vào Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (thành phố Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên). Sáp nhập Đài truyền thanh, Thư viện cấp huyện (nếu có) vào Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện (đối với 03 địa phương chưa thực hiện: thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An). Sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất vào Ban quản lý dự án cấp huyện ở những địa phương đủ điều kiện.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở ngành, địa phương đã góp ý cụ thể đối với các đề xuất của Sở Nội vụ, kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, việc giảm đầu mối các ĐVSNCL không vì mục tiêu chạy theo thành tích mà phải dựa trên yêu cầu thực tế và phải đảm bảo hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động; giảm bộ máy tổ chức, tiết kiệm biên chế, kinh phí. Trên cơ sở ý kiến của các ngành, địa phương, Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh để đưa ra quyết định việc sáp nhập, hợp nhất, giải thể các ĐVSNCL trong cuộc họp tới./..

Tin, ảnh: Yến Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực