Cả nước có 4.665 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ sáu, 18/10/2019 18:37
(ĐCSVN) - Đến nay, cả nước có 4.665 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 109 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới…
 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Đó là thông tin được đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 cho biết tại Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới do Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia tổ chức vào chiều 18/10 tại Nam Định.

Tham dự lễ khai mạc triển lãm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đông đảo đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và phóng viên báo chí.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Cường cho biết, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, vượt mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với yêu cầu kế hoạch. Kết quả tích cực đó đã tạo cho khu vực nông thôn cả nước một diện mạo mới, cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống văn hoá - xã hội phong phú, sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển, nông thôn từng bước hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, đến nay, cả nước có 4.665 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 109 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới… Những thành công của Chương trình nông thôn mới trong thời gian qua đã đóng góp vào thành tựu chung của ngành nông nghiệp nói riêng và của đất nước nói chung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng triển lãm. (Ảnh: K.C)

Để ghi nhận và làm sâu sắc hơn những thành tựu trong hơn 9 năm xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ đạo tổ chức triển lãm thành tựu xây dựng nông thôn mới, với 2 phân khu, đó là: Khu triển lãm trưng bày và thông tin về thành tựu xây dựng nông thôn mới; khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của 63 tỉnh, thành phố và của một số doanh nghiệp với 80 gian hàng.

Tối nay, tại Nam Định sẽ diễn ra Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020./.

Đặng Hiếu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực