Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo

Thứ năm, 12/10/2023 18:50
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; các vị chức sắc, tu sĩ, giáo dân, tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành, chung tay, sát cánh cùng nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, “sống tốt đời đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước”.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Chiều 12/10, tại trụ sở cơ quan Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương gặp mặt đại biểu Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương.

Về phía Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch; các linh mục, tu sĩ, tín đồ Công giáo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Văn phòng Trung ương Ủy ban.

Chia sẻ và báo cáo với đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại buổi gặp mặt, Linh mục Trần Xuân Mạnh cho biết: Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong 2 ngày 11 - 12/10/2023 tại Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội được vui mừng đón tiếp các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí Trung ương và TP. Hà Nội.

Tại Đại hội, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh tiếp tục được suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu 148 ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đoàn Chủ tịch gồm 30 thành viên; hiệp thương suy cử 9 vị vào Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Trong Đại hội này, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, các linh mục, tu sĩ, tín đồ Công giáo tiêu biểu trong công tác của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và phong trào thi đua yêu nước "Sống tốt đời đẹp đạo" nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương ghi nhận thành tích, biểu dương khen thưởng.

 Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Khẳng định, 68 năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tiên phong trong vai trò cầu nối, tổ chức, hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo; cổ vũ, triển khai tích cực tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” và thực hiện lời giáo huấn của Đức Giáo hoàng “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, Linh mục Trần Xuân Mạnh cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố đối với Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong thời gian qua.

Linh mục Trần Xuân Mạnh cho biết trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ nỗ lực hơn nữa, với nhiều dấu ấn, phát triển theo đúng định hướng chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”, mà Đại hội lần này đã đề ra.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 nhưng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã luôn bám sát tôn chỉ mục đích, có nhiều đổi mới trong hoạt động, thực hiện đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã cổ vũ, động viên đồng bào Công giáo chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo trong và ngoài nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành, địa phương và Mặt trận Tổ quốc phát động. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vừa qua, theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ và các cấp, các ngành, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực, vận động quyên góp vật chất, huy động sức người chung tay cùng chính quyền các cấp chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hoạt động tôn giáo phù hợp với tình hình dịch bệnh… Qua các phong trào thi đua, yêu nước, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến là chức sắc, tu sĩ, giáo dân và tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, tạo không khí phấn khởi, yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả hoạt động đạt được của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đồng thời mong muốn trong thời gian tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; các vị chức sắc, tu sĩ, giáo dân, tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành, chung tay, sát cánh cùng nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu dự buổi gặp mặt. 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, các vị trong Đoàn Chủ tịch sẽ có một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn, phát triển theo đúng định hướng chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ- Phục vụ”, cũng như mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra cho nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trân trọng đề nghị Linh mục Chủ tịch cùng với các vị lãnh đạo trong Đoàn Chủ tịch tập trung lãnh đạo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, tập hợp, đoàn kết, động viên đồng bào Công giáo trong và ngoài nước phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, “sống tốt đời đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước”, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp chính quyền phát động. Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục vận động chức sắc, chức việc, tu sĩ, giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; làm tròn bổn phận của người công dân đối với đất nước và bổn phận của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ đối với tôn giáo mình tin theo… góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực